Việt Nam có thêm 15 ca nhiễm cúm A/H1N1

Bộ Y tế cho biết, tngày 25/6, Việt Nam đã ghi nhận thêm 15 ca dương tính với cúm A/H1N1, gồm 12 ca ở Thành phố Hồ Chí Minh và 3 ca ở Thừa Thiên Huế.

Bộ Y tế cho biết, tngày 25/6, Việt Nam đã ghi nhận thêm 15 ca dương tính với cúm A/H1N1, gồm 12 ca ở Thành phố Hồ Chí Minh và 3 ca ở Thừa Thiên Huế.
 
Như vậy, cả nước đã có 78 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Miền Bắc có 7 trường hợp, miền Trung có 5 trường hợp và miền Nam 66 trường hợp.
 
Thừa Thiên Huế có 3 ca, trong đó, một ca là nữ 21 tuổi, là Việt kiều về nước từ Australia ngày 18/6 trên chuyến bay VN780 tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó về lưu trú tại Thừa Thiên Huế, hai ca còn lại là một nam 27 tuổi và một nữ 21 tuổi, người nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân nói trên.
 
12 ca ở Thành phố Hồ Chí Minh là những bệnh nhân từ nước ngoài về Việt Nam, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tập trung trên các chuyến bay: CX767 ngày 22/6; VN780 ngày 23/6; UA869 ngày 21/6; TG686 ngày 20/6; VN782 ngày 24/6 và ETHIANA ngày 24/6.
 
Các ca bệnh chủ yếu là về Việt Nam từ vùng có dịch, có một số ca lây do tiếp xúc gần với người bị bệnh. Đến nay, Việt Nam chưa có lây lan trong cộng đồng, không có tử vong, các bệnh nhân đều đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 
Bộ Y tế khuyến cáo những người đi trên chuyến bay có nhiều bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 kể trên chủ động cách ly, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi điện thoại theo đường dây nóng trên địa bàn để được hướng dẫn, xử trí kịp thời.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục