Việt Nam có thêm 2 huy chương vàng môn đá cầu

Sáng 6/11, đội tuyển đá cầu đôi nam và nữ đều bước vào trận chung kết và mang về 2 chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao VN.
Sáng 6/11 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai, Hà Nội, đội tuyển đá cầu đôi nam và nữ đều bước vào trận chung kết và xuất sắc mang về 2 chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Bước vào trận chung kết gặp các tuyển thủ On Kei Leong - Weng Man Wong (Macau - Trung Quốc), hai tuyển thủ Nguyễn Thị Thủy Tiên - Lê Thị Bé Sáu thi đấu đầy tự tin, chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 và giành chiếc huy chương vàng ở nội dung đôi nữ.

Sau trận chung kết nữ là trận chung kết nam diễn ra giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội tuyển quốc gia Lào. Đội tuyển nam Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn ở set đầu tiên mới đánh bại đối thủ Lào 24-22 sau màn rượt đuổi tỷ số khá quyết liệt.

Nhưng ở set thứ hai, sự xuất sắc của chủ công Nguyễn Tuyết Cương giúp Việt Nam thắng tiếp 21-15, qua đó giành chiếc huy chương vàng đá cầu nam nội dung đá đôi.

Tính đến thời điểm này đội tuyển đá cầu đã mang về 3 chiếc huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Cũng trong sáng nay tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Hà Nội, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm 1 chiếc huy chương vàng nữa trên bảng tổng sắp ở môn Wushu.

Ở nội dung tán thủ nữ hạng 48kg do Nguyễn Thị Bích xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Iran Zeinalzadeh Khadigeh.

Với những đòn tấn công mạnh, quyết liệt và đầy uy lực, huy chương vàng SEA Games 24 Nguyễn Thị Bích đã không làm thất vọng sự tin tưởng của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Chiến thắng thuyết phục sau 2 hiệp đấu đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp của Bích với các đối thủ trong khu vực.

Ở hạng cân 65kg, với nỗ lực của bản thân sau khi bất ngờ bước vào trận chung kết, tán thủ Nguyễn Thị Sáng đã không thể vượt qua được đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn, đến từ Trung Quốc là Song Ling và đành ngậm ngùi mang về cho đoàn Việt Nam chiếc huy chương bạc.

Như vậy, nội dung tán thủ nữ tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã khép lại với 2 tấm huy chương vàng và 1 chiếc huy chương bạc cho đoàn Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục