Việt Nam có thêm 9 huy chương tại ĐH Thể thao sinh viên Đông Nam Á

Với 17 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, Đội tuyển thể thao sinh viên Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng tại Đại hội.
Việt Nam có thêm 9 huy chương tại ĐH Thể thao sinh viên Đông Nam Á ảnh 1Vận động viên Nguyễn Thị Huyền giành huy chưong vàng 400m rào nữ. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong ngày 17/12, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 9 huy chương, trong đó có 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Với 17 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, Đội tuyển thể thao sinh viên Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng tại Đại hội.

Ở môn Điền kinh, huy chương Vàng 200m nữ đã thuộc về vận động viên Vũ Thị Hương; vận động viên Nguyễn Văn Lai giành huy chương Vàng 5.000m và vận động viên Nguyễn Thị Huyền giành huy chương Vàng 400m rào nữ.

Ở môn Bóng bàn, huy chương Vàng đôi nam đã thuộc về Nguyễn Anh Tú và Đào Duy Hoàng.

Ngày mai 18/12, các vận động viên Việt Nam tiếp tục bước vào ngày cuối cùng của môn Điền kinh, vòng loại đơn nam, nữ môn Bóng bàn và tiếp tục các nội dung của môn Pencak Silat./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục