Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài

Bên lề APPF-27, trưa 15/1, tại Siem Reap, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tiếp Đoàn nghị sỹ Nhật Bản do Chủ tịch Đoàn đại biểu Nghị viện Nhật Bản tại APPF-27, Takuji Yanagimoto.
Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu. (Ảnh: Vũ Quang Thịnh/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-27), trưa 15/1, tại Siem Reap của Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu tiếp Đoàn nghị sỹ Nhật Bản do ngài Takuji Yanagimoto, Chủ tịch Đoàn đại biểu Nghị viện Nhật Bản tại APPF-27, đại diện của ngài Yasuhiro Nakasone, Chủ tịch danh dự của APPF dẫn đầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất, quan hệ hợp tác Nghị viện giữa hai nước đã và đang trở thành nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ngài Takuji Yanagimoto đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Nhật Bản tại Đông Nam Á, ngài Takuji Yanagimoto cho rằng Diễn đàn APPF đóng vai trò quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời góp phần kết nối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, ngài Takuji Yanagimoto cho rằng ngoài sự giao lưu và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước ngày càng được tăng cường, qua kênh ngoại giao nghị viện song phương và đa phương, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và ngài Takuji Yanagimoto bày tỏ vui mừng thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tăng cường các cuộc thăm, tiếp xúc, trong đó vào năm 2017, Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản thăm Việt Nam, Thủ tướng Shinzo Abe thăm Việt Nam nhân dịp tham dự APEC 2017.

Năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước (5/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản nhân dịp Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản (10/2018) đã mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện và thực chất hơn của quan hệ hai nước...

[Thủ tướng tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản]

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng tại APPF-26 và APPF-27, ngài Takuji Yanagimoto, đại diện của ngài Yasuhiro Nakasone, Chủ tịch danh dự của APPF đã đọc thông điệp của Chủ tịch danh dự của APPF; cho rằng thông điệp mà ngài Yasuhiro Nakasone gửi tới đã đưa ra định hướng cho Hội nghị thường niên của Diễn đàn, góp phần vào thành công của APPF.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu bày tỏ vui mừng về quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh.

Ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài, mong muốn hai bên không ngừng mở rộng phát triển quan hệ, hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực, đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp với sự trao đổi thường xuyên đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, cấp Ủy ban chuyên môn; trong đó có những cuộc trao đổi về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và nhiều chủ đề thiết thực liên quan đến các nội dung hai bên quan tâm.

Tại cuộc tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, ngài Takuji Yanagimoto và các đại biểu Quốc hội/Nghị sỹ Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi về những cơ hội và thách thức của CPTPP; cùng bày tỏ vui mừng thời gian gần đây, hợp tác, giao lưu giữa Nhóm nghị sỹ hữu nghị, các địa phương, giao lưu nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường, trong đó số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản hiện đạt hơn 290.000 người, tăng gấp bốn lần so với 5 năm trước.

Nghị sỹ Nhật Bản cho rằng với những văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục, lao động, thời gian tới hai bên sẽ tích cực thực hiện tốt những văn bản hợp tác này.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, đồng thời bày tỏ mong muốn, với nỗ lực của các bên Trường Đại học Việt Nam-Nhật Bản tại Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng hợp tác giáo dục giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục