Việt Nam coi Pháp là đối tác hàng đầu ở châu Âu

Tại buổi tiếp Đại sứ Pháp Herve Bolot, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi Pháp là đối tác hàng đầu ở châu Âu.
Chiều 18/1, tiếp Ngài Herve Bolot, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi Pháp là đối tác hàng đầu ở châu Âu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt là kết quả tốt đẹp chuyến thăm của Thủ tướng Pháp đến Việt Nam.

Ông khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Pháp đưa quan hệ giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới, chiến lược, bền vững, lâu dài, cùng có lợi và sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực nhằm tăng thêm sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị giữa hai bên sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để tương xứng với tiềm năng.

Đại sứ Herve Bolot bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng của Việt Nam; sự trao đổi, hợp tác thường xuyên, tích cực của các đối tác.

Hiện nay, hai bên đã xúc tiến việc triển khai tích cực các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, cụ thể như trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, quốc phòng, năng lượng./.

Thanh Hòa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục