Việt Nam coi trọng hợp tác thủy đạc quốc tế và phát triển vệ tinh

Đại sứ Việt Nam tại Pháp khẳng định công nghệ cao và ứng dụng của Pháp trong hàng không vũ trụ nói chung và kinh nghiệm của Thales nói riêng là lĩnh vực đỉnh cao mà Việt Nam luôn coi trọng, hướng tới.
Việt Nam coi trọng hợp tác thủy đạc quốc tế và phát triển vệ tinh ảnh 1Ông Eric Imbert, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và xuất khẩu, tập đoàn Thales tiếp đón Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Nam nước Pháp, ngày 5/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã tới thăm cơ sở sáng tạo và lắp ráp vệ tinh tại thành phố Cannes của tập đoàn Thales chuyên về công nghiệp vệ tinh và hàng không quốc phòng.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn Thales đã giới thiệu những thế mạnh vượt trội trong sáng tạo, sản xuất và lắp ráp vệ tinh, cũng như các công nghệ ứng dụng mặt đất của tập đoàn. Trong hợp tác với Việt Nam, Thales cũng đẩy mạnh việc đào tạo và chuyển giao công nghệ về ứng dụng hình ảnh vệ tinh vào nghiên cứu và cuộc sống.

Lãnh đạo tập đoàn Thales bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực thuộc ưu tiên của Chiến lược quốc gia về công nghệ số 2021-2030, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông và vệ tinh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao các dự án hợp tác mà Thales đã và đang triển khai tại Việt Nam trong thời gian hơn 20 năm qua, đồng thời trao đổi về tình hình hoạt động của Thales tại Việt Nam cũng như kế hoạch phát triển hợp tác trong thời gian tới, nhằm triển khai kết quả chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hồi tháng 11/2021.

Đại sứ khẳng định công nghệ cao và ứng dụng của Pháp trong hàng không vũ trụ nói chung và kinh nghiệm của Thales nói riêng là lĩnh vực đỉnh cao mà Việt Nam luôn coi trọng và hướng tới.

Có mặt tại Việt Nam từ hơn 20 năm, Thales đã triển khai nhiều dự án với các đối tác lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty cổ phần tiếp vận AVC Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/5, Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng đã tới thăm trụ sở Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO) tại Monaco và gặp Tổng Thư ký IHO, ông Mathias Jonas.

[Trạm mặt đất vẫn chưa thu được tín hiệu từ vệ tinh Nano Dragon]

Trong buổi trao đổi, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ vui mừng đến thăm IHO, khẳng định với tư cách là thành viên của tổ chức quốc tế này, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước Thủy đạc quốc tế, đóng góp vào lĩnh vực thủy đạc khu vực và thế giới, đồng thời sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải của khu vực và thế giới, sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên IHO với phương châm là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký IHO, ông Mathias Jonas, đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam vào công tác thủy đạc nói chung, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, quản lý và bảo vệ môi trường biển, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên biển, cứu hộ cứu nạn trên biển, nghiên cứu khoa học, hàng hải quốc tế. Ông mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào các công việc của IHO, góp phần vào công tác giữ gìn và bảo tồn biển và đại dương nói chung.

Việt Nam coi trọng hợp tác thủy đạc quốc tế và phát triển vệ tinh ảnh 2Tổng Thư ký IHO, ông Mathias Jonas và Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao đổi về các hoạt động của IHO và sự tham gia của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

IHO được thành lập năm 1921, có trụ sở tại Công quốc Monaco và bao gồm 97 quốc gia thành viên.

Là một tổ chức liên chính phủ trong lĩnh vực thủy văn, IHO có chức năng phối hợp với các quốc gia trong hoạt động thủy đạc, thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về thủy văn và biểu đồ hải lý; thống nhất các hải đồ và các tài liệu hàng hải thế giới; thực hiện và khai thác các nghiên cứu thủy văn; phát triển hợp tác trong lĩnh vực thủy đạc và ứng dụng phương tiện khai thác nhằm mô tả các yếu tố hải dương học như thủy triều, mực nước biển và các loại hải đồ khác.

Việt Nam gia nhập tổ chức IHO vào ngày 2/9/2015, là thành viên thứ 84 của IHO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục