Việt Nam - Cuba kỷ niệm 51 năm chiến thắng Hiron

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đại sứ quán Cuba tại VN tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm chiến thắng Hiron.
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 51 Ngày chiến thắng Hiron.

Tham dự có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền, Đại sứ Cuba Fredesman Turro Gonzalez, cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Duy Cương nhiệt liệt chúc mừng ngày lịch sử trọng đại của nhân dân Cuba anh em.

Khẳng định chiến thắng Hiron cách đây 51 năm là một trong những trang sử hào hùng nhất của nhân dân Cuba, ông Nguyễn Duy Cương nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giành được thắng lợi to lớn và trở thành tấm gương cách mạng sáng chói cho các dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Những năm gần đây, với tinh thần Hiron và sức lao động sáng tạo, Cuba đang lập nên những kỳ tích mới. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng. Chính trị- xã hội ổn định, đặc biệt là thành tựu trên các mặt trận y tế, giáo dục, thể thao và công nghệ sinh học....

Tùy viên quân sự Đại sứ quán Cuba Jose Rolando Castro phát biểu ôn lại sự kiện lịch sử cách đây 51 năm, toàn dân Cuba hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tham gia chiến đấu và đã giành chiến thắng Hiron chỉ sau 72 giờ.

Chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội Cuba hiện nay, ông Jose Rolando Castro cho biết, Cuba ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang tập trung tiến hành cập nhật hóa mô hình kinh tế của mình. Vai trò và trọng trách cao cả này được giao cho thanh niên Cuba...

Ông Nguyễn Duy Cương và ông Jose Rolando Castro cùng bày tỏ tin tưởng, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Cuba phát triển toàn diện.

Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục có những bước phát triển mới, được đánh dấu bằng các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đặc biệt, chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đã góp phần làm cho tình đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục