Việt Nam đã có 279 trường hợp cúm A/H1N1

Theo Cục Y tế dự phòng và môi trường đến 17 giờ ngày 10/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết đến 17 giờ ngày 10/7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 trường hợp, đều ở khu vực miền Nam, dương tính với cúm A/H1N1.

Như vậy, đến nay VIệt Nam đã có 279 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, sau 40 ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Số trường hợp dương tính trong 40 ngày qua phần lớn đã khỏi bệnh hoàn toàn và có 221 người được xuất viện; số còn lại, kể cả số mới ghi nhận trong ngày đều đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. Không có trường hợp nào tử vong.

Bộ Y tế tiếp tục khẳng định sau 40 ngày kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện, hệ thống giám sát cúm Quốc gia tại 15 điểm trên toàn quốc và tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa phát hiện hiện tượng lây truyền cúm A/H1N1 trong cộng đồng. Dịch bệnh, ca bệnh vẫn đang được kiểm soát tốt ở mức độ xâm nhập.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng là rất lớn, nhất là trong thời gian tới học sinh, sinh viên tựu trường từ các địa phương trong tỉnh, thành phố trong cả nước dễ làm virus lây lan và bùng phát thành dịch tại các trường học.

Hàng ngày, lượng người nhập cảnh vào Việt Nam rất đông, trong đó có nhiều người đến từ các vùng có dịch, Bộ Y tế khuyến cáo các trường hợp này cần thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục