Việt Nam đã có hệ thống giải golf chuyên nghiệp đầu tiên

Hệ thống giải golf chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã ra đời và sẽ chính thức khởi tranh tháng 9 tới tại FLC Sầm Sơn Resort.
Việt Nam đã có hệ thống giải golf chuyên nghiệp đầu tiên ảnh 1Họp báo ra mắt hệ thống giải golf đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Đức Long/Vietnam+)

Hệ thống giải golf chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam đã ra đời và sẽ chính thức khởi tranh tháng 9 tới tại FLC Sầm Sơn Resort.

Nắm bắt được sự phát triển nhanh của golf ở Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao đã đứng ra thí điểm tổ chức Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (viết tắt VPGATOUR). Mùa giải VPGATOUR đầu tiên diễn ra từ 8/2017 tới 7/2018.

Hệ thống sẽ có bốn giải FLC Vietnam Masters, Vietnam Classics, Vietnam Invitational và Tour Championship quy tụ các tay golf hay nhất của ba giải ở trên. FLC Vietnam Masters sẽ diễn ra từ 25/9 tới 1/10 tại FLC Luxury Sầm Sơn Resort. Vietnam Classics diễn ra tháng 12/2017, Vietnam Invitational tổ chức tháng 3 năm sau còn Tour Championship kết thúc vào tháng 6/2018.

[Công bố thẻ hội viên đặc biệt sau giải golf BRG Three Kings Crown]

Tổng giá trị tiền thưởng của mỗi giải đấu là 1,1 tỷ đồng (50.000 USD). Mỗi giải đấu sẽ có sự tham dự của 80 golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, 20 golfer trẻ nghiệp dư xuất sắc Việt Nam, 20 golfer khách mời do Ban tổ chức mời.

Ban tổ chức giải dự định nâng số sự kiện của VPGATOUR từ 4 lên 10 trong vài năm tới. Giải đấu sẽ áp dụng hai hệ thống xếp hạng dành cho golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Golfer chuyên nghiệp của VPGATOUR bắt buộc phải có quốc tịch Việt Nam và thời gian thi đấu nhất định tại một số hệ thống giải uy tín. Luật thi đấu được áp dụng là luật của R&A và USGA (Luật golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục