Việt Nam đã đóng góp nhiều cho hợp tác ASEAN

Theo Đại sứ Vũ Đăng Dũng, 15 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp nhiều cho hợp tác ASEAN trên tất cả các lĩnh vực.
Theo Đại sứ Vũ Đăng Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN - nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, trong 15 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp nhiều cho hợp tác ASEAN trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm việc đưa ra những quyết định về chính sách và đặt nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của hiệp hội.

Đại sứ khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm lần thứ 43 ngày thành lập ASEAN, được tổ chức tại trụ sở của Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô của Indonesia.

Đại sứ Vũ Đăng Dũng nhấn mạnh là một thành viên của gia đình ASEAN, Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì sự nghiệp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và đặc biệt là để hoàn thành trách nhiệm Chủ tịch ASEAN.

Đại sứ cũng khẳng định thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN 16, các hội nghị bộ trưởng - đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 - và các hội nghị liên quan là minh chứng rõ ràng về những nỗ lực to lớn của Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký Surin Pitsuwan cho rằng những nỗ lực hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN phụ thuộc vào nhân dân, vì vậy họ cần nhận thức rõ những lợi ích của ASEAN, cần được thôi thúc hướng tới "tầm nhìn ASEAN," người dân cần hiểu rằng "ASEAN chính là chúng ta."

Tổng Thư ký tin tưởng rằng tương lai của thế hệ trẻ phụ thuộc rất nhiều vào việc biến tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa khẳng định ASEAN vẫn luôn là ưu tiên đối với Indonesia, cho rằng "lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực là một và giống nhau."

Đề cập tới những cuộc thảo luận gần đây về cấu trúc khu vực, thừa nhận có thể có những hoài nghi về năng lực của ASEAN nhưng Ngoại trưởng Natalegawa tin rằng ASEAN có thể giữ vai trò lãnh đạo và sẽ giữ vị trí "người cầm lái."

Theo ông Natalegawa, trong suốt 43 năm qua, ASEAN đã cống hiến to lớn cho hòa bình và an ninh của khu vực, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến những "kế hoạch hành động thành hành động thực sự," cải thiện cuộc sống của nhân dân trong khu vực và để tiến tới một "ASEAN không bị chia rẽ."

Nhân lễ kỷ niệm, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khu vườn phía trước trụ sở Ban Thư ký ASEAN và thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy ấn tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục