Việt Nam đã sẵn sàng cho Asian Indoor Games III

Dù gặp nhiều khó khăn của khủng hoảng kinh tế và đại dịch cúm toàn cầu, nhưng trong thời gian ngắn Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt.
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết, qua khảo sát, kiểm tra thực tế ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các nước đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là về cơ sở vật chất cho AIG III rất tốt.

Hội nghị Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần III - Asian Indoor Games III (AIG III), có sự tham dự của 37 trưởng đoàn của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đã kết thúc với sự đánh giá tích cực của các nước đối với công tác chuẩn bị của Việt Nam, nước chủ nhà AIG III.

Tuy nhiên, ông Giang cho biết  “Mối quan ngại lớn nhất của các trưởng đoàn là vấn đề giao thông”. Đại diện các đoàn đã lo lắng về tình trạng ùn tắc giao thông ở 2 địa điểm chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển và thi đấu của các vận động viên.

Theo đại diện Ban tổ chức AIG III cho biết sẽ đảm bảo ở mức tốt nhất cho việc đi lại, di chuyển của các đoàn trong thời gian diễn ra đại hội. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc bố trí các nơi ăn nghỉ và tập luyện của các đoàn gần với các điểm thi đấu, Ban tổ chức địa phương cũng cam kết sẽ hoàn tất việc tái lập mặt đường và tạo sự thông thoáng trên các tuyến đường có các điểm phục vụ đại hội.

Để phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu tại AIG III, Ban tổ chức đưa vào sử dụng 30 nhà thi đấu, câu lạc bộ thể dục thể thao tại 6 địa phương (Hà Nội: 12, Thành phố Hồ Chí Minh: 12, Hải Phòng: 2, Quảng Ninh: 2, Hải Dương: 1 và Bắc Ninh: 1). Phần lớn trong số này là các cơ sở vật chất có sẵn, được nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng các điều kiện thi đấu quốc tế.

Riêng nhà thi đấu Hải Phòng và nhà thi đấu Bắc Ninh được xây mới đã hoàn tất, Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình sẽ được chính thức bàn giao vào ngày 2/9 tới.

Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại AIG lần này là có mặt trong tốp 8, và có thể cao hơn, trên bảng tổng sắp với mức từ 15-20 huy chương vàng. Vovinam, Pencak Silat, Billiards & Snooker, Wushu... là những môn thế mạnh được đặt nhiều hi vọng “vàng” nhất.

Trong đó, để đề cao vai trò của nước chủ nhà và môn võ thuật dân tộc Việt Nam, Hội đồng Olympic Châu Á và Ban tổ chức đại hội sẽ tiến hành trao huy chương đầu tiên của AIG III ở nội dung thi quyền môn Vovinam. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc huy chương vàng đầu tiên của AIG III sẽ thuộc về đoàn Việt Nam bởi thi quyền là thế mạnh tuyệt đối của các võ sĩ Vovinam Việt Nam từ trước tới nay, vừa được chứng minh tại Giải Vovinam vô địch thế giới lần I, tháng 7 vừa qua.

Chào mừng AIG III, sáng 29/8 Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân trên toàn thành thực hiện Tháng An toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị nơi mỗi người dân thành phố.

Tối cùng ngày, tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh diễn ra chương trình ca nhạc chủ đề “Niềm tin chiến thắng” nhằm cổ động cho ngày hội thể thao châu lục, ra mắt các nhà tài trợ chính và Đại sứ của AIG III - Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Dịp này, ca khúc chủ đề chính thức của AIG III – “Ngọn đuốc hòa bình” - cũng lần đầu tiên được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục