Việt Nam đã thu hút được nhiều nguồn vốn FDI

Từ 2005-2008 nguồn vốn FDI vào VN tăng từ 4,1 tỷ USD và vốn đăng ký là 12 tỷ USD năm 2006 lên 11,6 tỷ USD và 64 tỷ USD năm 2008.
“Đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chủ đề chính của Hội thảo quốc tế “Vận hội và Thách thức của Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO” diễn ra ngày 12/1 tại Hà Nội.

Hội thảo do Ban tổ chức chương trình Vinh danh doanh nghiệp hộ nhập WTO 2010 phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức.

Hội thảo đã đưa đến một cái nhìn tổng quan và hệ thống về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và là dịp để các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các bên liên quan trao đổi về các tác động đến FDI sau 3 năm Việt Nam gai nhập WTO và trước diễn biến của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhận định về môi trường kinh doanh tại Việt Nam luật sư Oliver Massmann, thành viên Ban quản trị Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EuroCham) nhấn mạnh, môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng minh bạch, thị trường phát triển theo hướng thu hút đầu tư trong và ngoài nước một cách hiệu quả.

Sau 6 năm (1999-2004) nguồn vốn FDI vào Việt Nam giảm sút nghiêm trọng, nhưng từ năm 2005-2008 lại có mức tăng trưởng khá cao, từ 4,1 tỷ USD và vốn đăng ký là 12 tỷ USD vào năm 2006 thì đến năm 2008 con số tương ứng là 11,6 tỷ USD và 64 tỷ USD.

Riêng năm 2009, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, trong đó có FDI cả năm 2009 đạt 10 tỷ USD bằng 86% so với năm trước.

Hội thảo cũng đề cấp tới Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ chính trị khởi xướng đồng thời phân tích đến cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam./.

Trần Thúy Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục