Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Nhật Bản

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Nhật Bản và muốn cùng với bạn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Chiều 1/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả làm việc giữa Bộ trưởng Toshimitsu Motegi với các bộ, ngành của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tích cực triển khai thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Nhật Bản và mong muốn cùng với Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, lao động… trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên đẩy mạnh kim ngạch thương mại, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam, tạo thuận lợi để y tá của Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản.

[Tạo thuận lợi để thúc đẩy thương mại Việt-Nhật ]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam đầu vào kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục đào tạo. Đồng thời tập trung triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước như: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hợp tác khai thác đất hiến, hỗ trợ các khu công nghiệp chuyên sâu…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm để hai bên sớm hoàn thành và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động của 6 ngành công nghiệp được lựa chọn trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động của năm hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Thông báo về kết quả làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi cho biết trong chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận cụ thể 15 lĩnh vực hợp tác, nhất là hợp tác trong phát triển công nghiệp phụ trợ, năng lượng, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, môi trường.

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi khẳng định: Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt-Nhật và Sáng kiến chung Việt-Nhật về cải thiện môi trường đầu tư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục