Việt Nam đạt tiến bộ trong thực hiện MDG

Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội Christophe Bahuet nhận xét rằng Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) trong giai đoạn 2005-2007.

Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội Christophe Bahuet nhận xét rằng Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) trong giai đoạn 2005-2007.
 
“Những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được cho thấy những nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam”, vị đại diện UNDP phát biểu tại lễ công bố báo cáo về tình hình thực hiện MDG ở Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tại Hà Nội ngày 2/6.
 
Theo bản báo cáo, được xây dựng với sự hỗ trợ của UNDP, ngoài hai mục tiêu liên quan đến phòng chống HIV/AIDS và bảo vệ môi trường, ở tất cả các mục tiêu còn lại, Việt Nam đều đạt được những tiến bộ vượt bậc, đáng ghi nhận.
 
Trong số đó, các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em được thực hiện một cách xuất sắc.
 
Để việc thực hiện MDG tốt hơn, ông Christophe Bahuet cho rằng quá trình thực hiện cần được “đưa đến tận cấp địa phương”, chứ không chỉ ở bình diện quốc gia. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, các cộng đồng dân tộc thiểu số, những người ở các vùng sâu xa cần được quan tâm chú ý hơn nữa, ông nói.
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nói hai MDG mà Việt Nam chưa đạt được nhiều tiến bộ, thực sự là một thách thức.
 
Theo ông Sinh, là một nền kinh tế nhỏ, trình độ phát triển còn thấp, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của LHQ cũng như các nhà tài trợ để hoàn thành hai mục tiêu này, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu.
 
Bản báo cáo được hoàn thành vào cuối năm 2008 cũng chỉ ra rằng Việt Nam đã hoặc có thể thực hiện được hầu hết những mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2006-2010.
 
Đối với thời hạn cuối mà Liên hợp quốc đề ra cho các nước là năm 2015, chỉ có một số ít chỉ tiêu trong số hai mục tiêu tiêu liên quan đến phòng chống HIV/AIDS và bảo vệ môi trường là Việt Nam khó có thể đạt được. Còn lại, theo báo cáo, Việt Nam có khả năng đạt, thậm chí vượt./.
 
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục