Việt Nam đề cao hòa giải, chấm dứt bạo lực tại CHDC Congo

Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất ổn tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Việt Nam đề cao hòa giải, chấm dứt bạo lực tại CHDC Congo ảnh 1Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)

Ngày 7/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp về tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo và hoạt động của Phái bộ Liên hợp quốc tại nước này (MONUSCO).

Tại đây, Việt Nam đề cao việc cần thúc đẩy hòa giải nhằm chấm dứt bạo lực giữa các cộng đồng để giải quyết thách thức an ninh tại quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Cộng hòa Dân chủ Congo Bintou Keita đã trình bày báo cáo của Tổng Thư ký về tình hình giai đoạn 3 tháng vừa qua.

[CHDC Congo: 10 người thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân]

Bà Keita cho biết chính phủ mới thành lập vào tháng 4/2021 của Cộng hòa Dân chủ Congo đã có nỗ lực lớn trong cải tổ về quản lý nhà nước, duy trì an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Chương trình hành động giai đoạn 2021-2023 của chính phủ mới đây đã được quốc hội thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (410/412).

Chính quyền cũng đang tiếp tục tăng cường quan hệ song phương và khu vực nhằm giải quyết các thách thức an ninh chung và thúc đẩy hội nhập.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại miền Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ yếu do hoạt động khai thác trái phép và buôn lậu tài nguyên thiên nhiên của các nhóm vũ trang ở Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu; bạo lực giữa các cộng đồng tiếp diễn tại một số tỉnh.

Chính quyền hiện đang phải đặt hai tỉnh Ituri và Bắc Kivu dưới sự quản lý của quân đội nhằm thắt chặt các biện pháp đối phó với các nhóm vũ trang.

Do hậu quả của bất ổn, bệnh dịch và thảm họa thiên nhiên, tình hình nhân đạo trong giai đoạn vừa qua có phần xấu đi; tác động tới kinh tế-xã hội của đại dịch COVID-19 cũng đang gây thêm nhiều khó khăn cho người dân Cộng hòa Dân chủ Congo trong việc làm tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh nỗ lực của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo trong thúc đẩy cải cách, duy trì ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, các nước bày tỏ đặc biệt lo ngại trước tình hình an ninh tại miền Đông và tình hình nhân đạo trên cả nước xấu đi trong những tháng gần đây.

Chia sẻ các đánh giá về tình hình ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất ổn tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có việc chống các hoạt động trái phép liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đại sứ Phạm Hải Anh đề cao vai trò không thể thiếu của hợp tác khu vực và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm giúp chính quyền và người dân Cộng hòa Dân chủ Congo vượt qua các khó khăn hiện tại.

Cũng tại cuộc họp, các nước Hội đồng Bảo an đã chia buồn với Haiti liên quan việc Tổng thống Jovenel Moise vừa bị ám sát vào cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục