Việt Nam đề cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin của Đại hội đồng LHQ

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nêu rõ tầm quan trọng của việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Đại Hội đồng với các cơ quan chủ đạo của LHQ cũng như bảo đảm minh bạch trong quá trình xây dựng các nghị quyết.
Việt Nam đề cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin của Đại hội đồng LHQ ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại một phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/11, Đại Hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 đã thảo luận vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Đây là một chủ đề thảo luận định kỳ của Liên hợp quốc được các nước thành viên hết sức quan tâm. 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại phiên họp, các nước đều nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường các biện pháp, nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Các nước cho rằng cần tiếp cận vấn đề này từ nhiều khía cạnh, đồng thời chia sẻ một số giải pháp, trong đó có loại bỏ các đề mục không còn phù hợp, gia tăng thời gian định kỳ thảo luận và xem xét các đề mục, nghị quyết để có thêm các nội dung trao đổi thực chất, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Đại Hội đồng và các cơ quan khác của Liên hợp quốc.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại Hội đồng Liên hợp quốc - cơ quan thảo luận, ra quyết sách và mang tính đại diện rộng rãi nhất của Liên hợp quốc.

[Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình]

Để làm được điều này, Đại sứ chia sẻ với ý kiến của các nước và nêu thêm tầm quan trọng của việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Đại Hội đồng với các cơ quan chủ đạo của Liên hợp quốc cũng như bảo đảm sự minh bạch trong quá trình xây dựng, chuẩn bị các quyết định, nghị quyết.

Đại sứ cũng cho rằng cần tính đến các biện pháp bảo đảm sự tiếp nối giữa các nhiệm kỳ Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, tính đến các tiêu chí bình đẳng giới và đại diện địa lý khi bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của Liên hợp quốc.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, Đại Hội đồng Liên hợp quốc cần ưu tiên tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Theo Nghị quyết 75/235 năm 2021 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, đề mục Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại Hội đồng Liên hợp quốc trở thành nghị quyết được xem xét định kỳ 2 năm/lần, đồng thời xác định chủ đề thảo luận tại Khóa 76 về thẩm quyền, vai trò của Đại Hội đồng và phương thức làm việc, chủ đề thảo luận tại Khóa 77 về củng cố tính trách nhiệm, minh bạch và tính kế thừa của Văn phòng Chủ tịch Đại Hội đồng, cũng như việc lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Thư ký và các vị trí lãnh đạo khác của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục