Việt Nam đối đầu Thái Lan ở giải bóng đá 7 người giao hữu quốc tế

Những cầu thủ xuất sắc nhất của Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2022 (VCS-S2) sẽ có cơ hội lần đầu tiên thi đấu giao hữu quốc tế với đối thủ Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc.
Khán giả hâm mộ bóng đá phong trào có thể lần đầu tiên chứng kiến Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ thể loại bóng đá 7 người. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khán giả hâm mộ bóng đá phong trào có thể lần đầu tiên chứng kiến Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ thể loại bóng đá 7 người. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải đấu Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2022 dự kiến diễn ra vòng loại trên 4 khu vực gồm miền Bắc (16 đội), miền Nam (16 đội), miền Trung (8 đội) và Tây Nguyên (8 đội) từ ngày 12/11 đến 15/12. 

Vòng loại sẽ chọn ra 8 đội xuất sắc nhất giành vé đi tiếp đến vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15/12 đến 18/12 trên sân thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai.

Đây là lần thứ hai giải đấu này được tổ chức sau lần đầu xuất hiện vào năm 2021 và có tên gọi chính thức là “Cúp  bóng đá 7 người toàn quốc - Hyundai Cup 2022.”

Đại diện Ban tổ chức giải đấu cho biết sẽ thông qua Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2022 để chọn lựa những huấn luyện viên, cầu thủ xuất sắc nhất cho đội bóng đại diện Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu quốc tế vào cuối tháng 12/2022.

Giải giao hữu quốc tế bóng đá 7 người này dự kiến gồm các đội bóng từ khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Singapore. Trong số này, cuộc đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan đáng chú nhất khi hai nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên đối mặt ở thể loại bóng đá 7 người.

Kế hoạch chi tiết sẽ được đơn vị tổ chức thông báo sau khi Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2022 khép lại.  

Việt Nam đối đầu Thái Lan ở giải bóng đá 7 người giao hữu quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietfootball)

Cúp bóng đá 7 người toàn quốc nằm trong hệ thống giải của Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball), đơn vị đi đầu trong việc phát triển bóng đá phong trào và hệ thống thi đấu giải bóng đá 7 người chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đội bóng lên ngôi tại Cúp bóng đá 7 người 2022 (VCS-S2) sẽ đá trận tranh “Siêu cúp” với nhà vô địch giải bóng đá 7 người toàn quốc năm 2022 (VPL-S3) vào đầu năm 2023 sắp tới.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), bà Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Bóng đá phong trào có vai trò quan trọng trong phương hướng và mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam ở nhiệm kỳ mới 2022-2026, VFF vui mừng khi luôn có sự đồng hành của Vietfootball trong việc phát triển bóng đá phong trào tại Việt Nam trong thời gian qua.”

“VFF mong muốn các giải đấu bóng đá 7 người ngày càng phát triển, trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần vào thành công chung của bóng đá phong trào Việt Nam cũng như sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam,” bà Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục