Việt Nam đóng góp hiệu quả cho sự phát triển lưu vực sông Mekong

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu và hợp tác một cách phù hợp để có thể đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững lưu vực sông Mekong.”
Việt Nam đóng góp hiệu quả cho sự phát triển lưu vực sông Mekong ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo thường kỳ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến công cụ giám sát đập trên sông Mekong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung hợp tác quản lý và sử dụng bền vững công bằng hợp lý nguồn nước sông Mekong. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và hợp tác một cách phù hợp để có thể đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững lưu vực sông Mekong”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục