Việt Nam dự cuộc gặp các đảng cánh tả Mỹ Latinh

Từ ngày 20-23/8, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Việt Nam đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ XV Diễn đàn Sao Paolo.
Từ ngày 20-23/8, tại thủ đô Mexico đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ XV Diễn đàn Sao Paolo với chủ đề “Các giải pháp thay thế của cánh tả Mỹ Latinh trước cuộc khủng hoảng tư bản chủ nghĩa”.

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Việt Nam đã tham dự cuộc gặp gỡ này. Tham luận của đoàn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được các đại biểu tham dự cuộc gặp đánh giá cao và coi đó là một trong những đóng góp quan trọng cho diễn đàn.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay của chủ nghĩa tư bản, tình hình Mỹ Latinh và tác động của khủng hoảng tới khu vực, những giải pháp của cánh tả, đề xuất của diễn đàn nhằm đối phó với khủng hoảng và nhiệm vụ trước mắt của các đảng cánh tả Mỹ Latinh.

Ngoài ra, các hội nghị chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ cuộc gặp cũng thảo luận nhiều vấn đề đang được quan tâm tại khu vực như kinh nghiệm cầm quyền của các đảng cánh tả, vấn đề văn hóa, phụ nữ, thanh niên, môi trường, thổ dân, phong trào xã hội… Hội nghị đã ra tuyên bố cuối cùng và nhiều nghị quyết về các vấn đề của khu vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc tay đôi bên lề cuộc gặp gỡ với các đoàn đại biểu tham dự cuộc gặp nhằm trao đổi về tình hình khu vực, tình hình mỗi nước và thúc đẩy quan hệ song phương. Sự hiện diện của đoàn tại diễn đàn đã góp phần vào thành công của cuộc gặp này.

Ông Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, một trong hai đảng đồng đăng cai hội nghị của nước chủ nhà, đã tiếp đoàn Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp có khoảng 300 đại biểu của 56 đảng, tổ chức cánh tả Mỹ Latinh và khách mời quốc tế đến từ 29 quốc gia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục