Việt Nam dự cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản

Tại cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và đối phó khủng hoảng.
Đoàn đại biểu Đảng Việt Nam do Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, đã tham dự Cuộc gặp quốc tế thường niên lần thứ 11 các đảng cộng sản và công nhân, diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, đoàn Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như trong việc đối phó với những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Cuộc gặp, có chủ đề “Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thế giới, cuộc đấu tranh của nhân dân lao động, giải pháp thay thế và vai trò của phong trào cộng sản và công nhân”, thu hút sự tham gia của 57 đoàn đại biểu các đảng từ 48 nước trên thế giới.

Cuộc gặp đã ra Tuyên bố New Dehli khẳng định, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay là toàn diện và sâu sắc nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái năm 1929 và xét về thực chất, là cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, cho thấy những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa tư bản với mâu thuẫn chủ yếu giữa tính chất xã hội của nền sản xuất và sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

Tuyên bố nhấn mạnh giải pháp thay thế duy nhất là phải xây dựng một hệ thống xã hội mới, không có tình trạng người bóc lột người, quốc gia này bóc lột quốc gia khác, tiến tới một thế giới công bằng. Chủ nghĩa xã hội chính là giải pháp thay thế duy nhất và hiện thực nhất đảm bảo tương lai nhân loại.

Bên lề Cuộc gặp, Đoàn đại biểu Việt Nam đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít Prakash Karat và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ A.B Bardhan tiếp thân mật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục