Việt Nam dự cuộc họp Đối thoại ASEAN-Canada

Việt Nam đã tham dự cuộc họp “Đối thoại ASEAN-Canada” lần thứ 7 vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) trong hai ngày 10 và 11/6.
Cuộc họp “Đối thoại ASEAN-Canada” lần thứ 7 vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong hai ngày 10 và 11/6, với sự tham gia của các quan chức đến từ 10 nước thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN và Canada.

Vụ trưởng Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Hồng Cường dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp, trong đó tập trung vào thảo luận và trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề chiến lược liên quan tới lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế.

Các đại biểu tham dự cuộc đối thoại cũng bàn thảo và đánh giá về những tiến triển trong việc thực hiện những biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian qua, thảo luận các bước tăng cường hơn nữa sự hợp tác ASEAN-Canada, tích cực hoàn tất dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về tăng cường mối quan hệ đối tác ASEAN-Canada thời kỳ 2011-2015.

Kế hoạch này dự kiến sẽ được bộ trưởng ngoại giao các nước thông qua tại Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (PMC) tại Hà Nội vào ngày 22/7 tới.

Trong và bên lề cuộc họp, các quan chức ASEAN và Canada cũng đề cập tới các hoạt động mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như phương cách thúc đẩy nhanh chóng ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Sau khi chính thức lập quan hệ vào năm 1977, ASEAN và Canada đã tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên vào tháng 1/2004.

Tại cuộc họp PMC ở Phuket (Thái Lan) vào tháng Bảy năm ngoái, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường mối quan hệ đối tác ASEAN-Canada, được xem là kế hoạch tổng thể cho việc thúc đẩy sự hợp tác trong tương lai.

Hiện Thái Lan là điều phối viên về các mối quan hệ đối thoại giữa ASEAN và Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục