Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO lần thứ 45

Đoàn đại biểu Việt Nam do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hùng dẫn đầu, đã tham dự Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lần thứ 45, khai mạc ngày 22/9, tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hùng dẫn đầu, đã tham dự Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lần thứ 45, khai mạc ngày 22/9, tại Geneva, Thụy Sĩ.

Phát biểu tại Đại hội đồng, ngày 23/9, ông Trần Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam hy vọng WIPO sẽ thành công trong việc phát triển một hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng, trong đó thành quả của sáng tạo được đền đáp xứng đáng và góp phần thúc đẩy đổi mới, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế trong khi vẫn đảm bảo lợi ích của cộng đồng.


Bên lề Đại hội đồng, đoàn đại biểu Việt Nam còn tiến hành cuộc đàm phán song phương với Thụy Sĩ về Hiệp định chỉ dẫn địa lý, thảo luận việc ký kết chương trình hợp tác song phương giữa Học viện toàn cầu của WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ, cũng như tham vấn lãnh đạo các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia của ASEAN.

Trong 8 ngày làm việc, các đại biểu đến từ 184 nước thành viên sẽ tập trung thảo luận và ra những quyết định quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới và hoạt động của WIPO, như thông qua các báo cáo về hoạt động của Ủy ban phát triển và sở hữu trí tuệ (CDIP), Ủy ban thường trực về quyền tác giả và quyền liên quan (SCCR), Ủy ban tư vấn về thực thi (ACE), Ủy ban liên chính phủ về sở hữu trí tuệ và nguồn gien, Tri thức truyền thống và văn hóa dân gian (IGC), Ủy ban thường trực về luật sáng chế (SCP).

Các đại biểu cũng sẽ thông qua các vấn đề tên miền internet, trao đổi tài liệu ưu tiên trong lĩnh vực sáng chế và các vấn đề khác.

Kết thúc ngày họp đầu tiên, Đại hội đồng đã nhất trí bầu ông Francis Gurry, quốc tịch Australia, làm Tổng giám đốc WIPO nhiệm kỳ 2008-2014./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục