Việt Nam dự diễn đàn phát triển và giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc

Việt Nam dự Diễn đàn phát triển xã hội và giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc

Việt Nam sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận hành Ngân hàng Chính sách-Xã hội - một chương trình của Nhà nước nhằm tạo kênh hỗ trợ tài chính cho người nghèo.
Việt Nam dự Diễn đàn phát triển xã hội và giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc ảnh 1Đại biểu dự Diễn đàn ASEAN-Trung Quốc về Phát triển xã hội và xóa nghèo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chánh Văn phòng Cục Kinh tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Xã hội và Giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc lần thứ chín với chủ đề “Cải cách tài chính để giảm nghèo" diễn ra ngày 28/7 tại thủ đô Vientiane.

Diễn đàn Phát triển Xã hội và Giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc là một diễn đàn của các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm tìm giải pháp để xóa nghèo, chia sẻ những mô hình và kinh nghiệm trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, như mô hình về sinh kế, về tài chính vi mô...

Tại Diễn đàn lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận hành Ngân hàng Chính sách-Xã hội - một chương trình của Nhà nước nhằm tạo kênh hỗ trợ tài chính cho người nghèo, cũng như những thành tựu của Việt Nam trong việc sử dụng mô hình này; chia sẻ kinh nghiệm gây dựng các quỹ phát triển, như quỹ từ các tổ chức quốc tế, quỹ từ các địa phương như các quỹ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ nhằm thúc đẩy quá trình giảm nghèo…

Việt Nam dự Diễn đàn phát triển xã hội và giảm nghèo ASEAN-Trung Quốc ảnh 2Đại biểu dự Diễn đàn ASEAN-Trung Quốc về Phát triển xã hội và xóa nghèo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Quốc gia về Phát triển Nông thôn và Xóa nghèo của Lào, ông Bounheuang Douangphachanh, khẳng định Diễn đàn diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cộng đồng toàn cầu đang hiện thực hóa những phần cuối cùng của Mục tiêu Thiên Niên kỷ của LHQ và đang chuẩn bị cho Dự thảo các mục tiêu phát triển sau năm 2015…

Ông Bounheuang hy vọng các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác xóa nghèo nhằm giúp các nước ASEAN giảm nhanh số lượng người nghèo trong khối.

Trong ba ngày tham dự Diễn đàn (từ 28-30/7), các đại biểu tập trung trao đổi việc tạo nguồn tài chính cho công tác xóa nghèo, chủ yếu là nguồn tài chính của nhà nước, cũng như sự kết hợp nguồn tài chính vi mô thông qua các nhà tài trợ và của người dân; trình bày những sáng kiến, chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm hay của nước mình trong công tác xóa nghèo.

Đánh giá vấn đề xóa nghèo của ASEAN, bà Alicia Dela Rosa Bala, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, cho biết: "Trong những năm qua, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa nghèo. Thống kê cho thấy trước đây cứ ba người dân ASEAN thì có một người có mức chi tiêu chỉ 1 USD/ngày, hiện nay cứ tám người mới có một người có mức sống như vậy, và đây là minh chứng rõ nét cho thành tựu giảm nghèo của ASEAN."

Theo bà Alicia Bala, trong tầm nhìn sau năm 2015 của ASEAN, xóa nghèo vẫn là một trong những vấn đề ưu tiên của khối, bởi ASEAN muốn duy trì những kết quả đã đạt được trong những năm qua khi đã nỗ lực rất nhiều để xóa nghèo. Tháng Chín, khi Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Mục tiêu Phát triển Bền vững, ASEAN sẽ tiếp tục cam kết để người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực được tiếp cận với mọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội và bảo hiểm xã hội, trong đó bao gồm việc được tiếp cận với chương trình bảo vệ sức khỏe toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục