Việt Nam dự đối thoại chiến lược quốc phòng Seoul

Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến dẫn đầu đã tham dự “Đối thoại Chiến lược quốc phòng Seoul 2012” tại Hàn Quốc.
Ngày 14/11, diễn đàn “Đối thoại Chiến lược quốc phòng Seoul 2012” (SDD-2012) cấp Thứ trưởng Quốc phòng lần thứ nhất đã khai mạc tại thủ đô Seoul.

Diễn ra trong ba ngày từ 14-16/11, SDD-2012 có sự tham gia của hơn 100 quan chức quốc phòng và an ninh đến từ 17 quốc gia và tổ chức quốc tế. Đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã tham dự.

Với khẩu hiệu “Hợp tác vì hòa bình và an ninh”, SDD- 2012 tập trung thảo luận về giải pháp đối phó với những thách thức an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và an ninh mạng. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về cách thức nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động quốc phòng.

Tham luận của đoàn Việt Nam đề cập đến chính sách quốc phòng của Việt Nam, tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân trên thế giới và quan điểm của Việt Nam về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong khuôn khổ diễn đàn, đoàn Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đối thoại song phương với các đối tác liên quan.

SDD-2012 quy tụ đại diện 15 nước Australia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Nga, Mỹ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, và hai tổ chức quốc tế là Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc Hàn Quốc đăng cai SDD-2012 đa phương lần đầu tiên thể hiện nỗ lực của chính phủ nước này trong việc định hình cơ chế hợp tác đa phương, nhằm củng cố an ninh khu vực và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục