Việt Nam dự giải bóng đá sinh viên châu Á tại Bỉ

Giải bóng đá sinh viên châu Á tại Bỉ đã diễn ra với sự tham dự của sáu đội Việt Nam, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.
Giải bóng đá sinh viên các nước châu Á tại Vương quốc Bỉ đã diễn ra trên sân vận động của thành phố Mechelen ngày 22/5.

Tham dự giải có sáu đội bóng sinh viên của các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc, được chia làm hai bảng. Đội sinh viên Việt Nam nằm trong bảng đấu có sự góp mặt của các đội mạnh là Nhật Bản và Trung Quốc.

Không nằm ngoài dự đoán, với đội hình mạnh, đồng đều, có sự chuẩn bị chu đáo, đội bóng sinh viên Thái Lan - nước tổ chức giải đấu - đã đoạt chức vô địch.

Đội bóng đá sinh viên Việt Nam tuy chưa giành được kết quả cao tại giải đấu lần này, nhưng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần của đông đảo bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam đang học tập trên toàn Vương quốc Bỉ. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt kiều như Công ty Goldtronics, nhà hàng Little Asia đã tài trợ cho đội bóng tại giải lần này.

Anh Phạm Huy Hoàng, đội trưởng đội bóng đá sinh viên Việt Nam, khẳng định giải đấu là dịp giao lưu bổ ích nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa sinh viên các nước châu Á đang học tập tại Vương quốc Bỉ, đồng thời thay mặt đội bóng cám ơn sự ủng hộ, cổ vũ động viên nhiệt tình của một số doanh nghiệp Việt kiều, các bạn sinh viên Việt Nam đối với đội bóng trước và trong quá trình tham dự giải.

Đây là giải bóng đá được tổ chức thường niên kể từ năm 2005. Năm 2009, đội bóng sinh viên Campuchia đã đoạt chức vô địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục