Việt Nam dự Hội chợ Giáng sinh từ thiện Sri Lanka

Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm nét văn hóa dân tộc như tranh thêu, sơn mài, đồ gốm sứ... tại Hội chợ Giáng sinh Sri Lanka. 
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka lần đầu tiên đã tham gia Hội chợ quốc tế mùa Giáng sinh vì mục đích từ thiện lần thứ 31 vừa diễn ra ở thủ đô Colombo của nước này.

Gian hàng của Việt Nam trưng bày và bán nhiều sản phẩm mang đậm nét văn hóa dân tộc như tranh thêu, sơn mài, đồ gốm sứ, càphê Trung Nguyên cùng một số mặt hàng lưu niệm nhiều màu sắc.

Đặc biệt, món ẩm thực nem rán luôn được nhiều thực khách thưởng thức và ca ngợi.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phân phát nhiều tài liệu, ấn phẩm văn hóa và Đặc san về quan hệ Việt Nam-Sri Lanka do Đại sứ quán phát hành nhân dịp đoàn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Sri Lanka và dự khai trương Đại sứ quán tháng 10/2011.

Tham gia hội chợ năm nay còn có hơn 40 gian hàng của đại sứ quán các nước tại Sri Lanka như Ấn Độ, Australia, Anh, Pháp, Mỹ, Indonesia, Malaysia, Italy, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sỹ, Đức, Pakistan… và nước chủ nhà Sri Lanka.

Hội chợ quốc tế mùa Giáng sinh vì mục đích từ thiện tại Sri Lanka, do Hiệp hội phụ nữ ngoại giao đoàn tại nước này tổ chức, đã thu hút hàng nghìn lượt người tới thăm quan và mua sắm.

Không chỉ là hoạt động thường niên nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện, đây cũng là dịp để đại sứ quán các nước quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giới thiệu về văn hóa, ẩm thực và du lịch của nước mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục