Việt Nam dự hội chợ nghề làm vườn ở Nhật

Ngày 2/5, Hội chợ Nghề làm vườn Thế giới (World Gardening Fair) lần thứ 10 đã khai mạc tại Khách sạn Okura Tokyo ở thủ đô Tokyo, với sự tham gia của 10 nước gồm Costa Rica, Đức, Hà Lan, Italy, Lesotho, Nepal, New Zealand, Paragoay, Romania, và Việt Nam.

Ngày 2/5, Hội chợ Nghề làm vườn Thế giới (World Gardening Fair) lần thứ 10 đã khai mạc tại Khách sạn Okura Tokyo ở thủ đô Tokyo, với sự tham gia của 10 nước gồm Costa Rica, Đức, Hà Lan, Italy, Lesotho, Nepal, New Zealand, Paragoay, Romania, và Việt Nam.
 
Tham dự lễ khai mạc Hội chợ có Công chúa Nhật Bản Takamado và đại diện các phái đoàn ngoại giao của 10 nước.
 
Trong hội chợ lần này, các khu vườn của từng nước được trang trí theo khiếu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của phu nhân các đại sứ của các nước tham dự. Khu vườn Việt Nam nằm nổi bật ở ngay trung tâm của phòng trưng bày đã thu hút sự chú ý đặc biệt của bạn bè các nước và khách tham quan người Nhật.
 
Bà Lê Thiếu Ngân, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, cho biết Ban Tổ chức Hội chợ đã đề nghị bà đưa ra ý tưởng về khu vườn của Việt Nam.
 
"Tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ về vườn Việt Nam và thảo luận với Ban Tổ chức Hội chợ về ý tưởng của mình. Sau đó, chúng tôi đã quyết định chọn mô hình Đền Ngọc Sơn ở mặt tiền của khu vườn," bà nói. "Trong khu vườn của Việt Nam, chúng tôi lấy điểm nhấn là hoa sen - là biểu tượng cho người Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng vẫn vươn lên để dâng hiến những gì tinh túy và đẹp nhất cho cuộc đời."
 
Bà Ngân nói: “Qua hoạt động này, tôi thấy ngoại giao văn hóa đóng vai trò rất quan trọng bởi vì, nó sẽ góp phần giúp cho bạn bè quốc tế hiểu và yêu đất nước Việt Nam hơn. Những tình cảm như vậy sẽ góp phần thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế”.
 
Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra lễ hội nghệ thuật nấu nướng truyền thống của 10 nước tham dự và Triển lãm nghệ thuật sinh vật cảnh của Nhật Bản, với chủ đề “sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.”
 
World Gardening Fair sẽ kéo dài đến hết ngày 6/5. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé và các hoạt động quyên góp trong khuôn khổ sự kiện này sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện Save the Children Japan./.
 
Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục