Việt Nam dự hội chợ quốc tế FIHAV tại Cuba

Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự Hội chợ Quốc tế FIHAV 2009, khai mạc ngày 2/11 tại thủ đô Havana, Cuba.
Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam với nhiều sản phẩm phong phú như thực phẩm, dệt may, da giày, thiết bị điện tử-gia dụng, xe tải hạng nhẹ, bàn ghế và đồ mỹ nghệ mây che đan đã tham dự Hội chợ Quốc tế FIHAV 2009, khai mạc ngày 2/11 tại thủ đô Havana, Cuba.

Gian hàng Việt Nam rộng trên 300m2 và có sự tham gia của một số công ty có tiếng trong nước, đã làm ăn lâu năm tại Cuba như Lioa, Động lực, Ravico và Nhật Trang.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ lần này nhằm tăng cường quan hệ thương mại với Cuba và quảng bá sản phẩm đối với các thị trường Mỹ Latinh đầy tiềm năng.

Cùng với Việt Nam còn có hơn 600 công ty đến từ 54 quốc gia góp mặt tại Hội chợ Quốc tế FIHAV 2009.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba Rodrigo Malmierca cho biết nước này đang xem xét hàng chục dự án đầu tư nước ngoài của Brazil, Tây Ban Nha, Venezuela, Trung Quốc, Việt Nam, Angola và Nga.

Theo Bộ trưởng Malmierca, du lịch, dầu khí, khoáng sản, công nghiệp và thông tin là những lĩnh vực thu hút các đối tác nước ngoài đầu tư tại Cuba. Tính tới nửa đầu năm nay, tại quốc đảo Caribbean này đã có 234 dự án liên doanh với nước ngoài và 63 dự án đầu tư du lịch.

Cuba cho phép các công ty nước ngoài đầu tư trên lãnh thổ nước này vào năm 1993, trong lúc nền kinh tế gặp muôn vàn khó khăn do mất viện trợ của Liên Xô và Mỹ tăng cường bao vây, cấm vận.

Trong những năm gần đây, Cuba đã ưu tiên triển khai những dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp của các nước như Venezuela, Trung Quốc và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục