Việt Nam dự Hội chợ quốc tế từ thiện tại Indonesia

Hội chợ quốc tế từ thiện lần thứ 44 diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Jakarta của Indonesia.
Hội chợ quốc tế từ thiện lần thứ 44 diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Tham gia hội chợ năm nay có các gian hàng của 41 đại sứ quán các nước tại Indonesia, thuộc tất cả các châu lục trên thế giới như Liên minh châu Âu (EU), Nga, Đức, Mỹ, Canada, Mexico, Cộng hòa Nam Phi, Morocco, Mozambique, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… và nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm truyền thống, mang đậm nét văn hóa dân tộc như tranh sơn mài, nón lá, hàng thêu, càphê Trung Nguyên, cùng một số hàng lưu niệm, đặc biệt món nem rán và nem cuốn do các phu nhân cán bộ sứ quán Việt Nam chế biến, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội chợ, được rất nhiều khách nước sở tại và quốc tế tới thăm, thưởng thức và khen ngợi.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu nhiều ấn phẩm văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, đang trên đường đổi mới, phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế, cũng như giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Indonesia và bạn bè quốc tế.

Hội chợ quốc tế từ thiện nói trên được tổ chức hàng năm với mục đích gây quỹ cho các hoạt động từ thiện và cũng là dịp để đại sứ quán các nước tăng cường giao lưu, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giới thiệu về văn hóa, ẩm thực truyền thống và du lịch của nước mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục