Thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng với thanh niên thế giới

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng về công tác thanh niên quốc gia

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định chính phủ, thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng với thanh niên thế giới cho sự phát triển bền vững.
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng về công tác thanh niên quốc gia ảnh 1Các đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch bãi biển. (Nguồn: TTXVN)

Trong các ngày 12-13/10, tại Moskva đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng về công tác thanh niên quốc gia. Tham dự hội nghị có hơn 70 đoàn đại biểu đến từ khắp 5 châu lục.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dẫn đầu tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Mục đích của hội nghị nhằm trao đổi các thực tiễn tốt về các chính sách thanh niên quốc gia của mỗi nước để đạt được sự phát triển bền vững, cũng như xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh cho các quan hệ hợp tác song phương rộng mở hơn, xác định vai trò của thanh niên trong việc đạt được sự phát triển bền vững và xây dựng một đội ngũ thanh niên năng động ứng phó một cách thông minh và có hệ thống trước nguồn cảm hứng và nhu cầu luôn thay đổi của giới trẻ...

[Giao lưu, hợp tác giữa thanh niên là nền tảng cho quan hệ Việt-Trung]

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề như giáo dục và khoa học, trong đó tập trung vào vai trò quan trọng của việc phát triển tiềm năng con người trong thế giới hiện đại, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; xóa đói giảm nghèo bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục, cách tiếp cập của thanh niên đối với việc làm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập đến vấn đề sinh thái học và y tế.

Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo sự bền vững về sinh thái trong thế giới hiện đại, cũng như những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và hậu quả của biến đổi khí hậu, bảo đảm tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc của thanh niên.

Ngoài ra, vấn đề an ninh cũng thu hút sự chú ý của hội nghị, trong đó nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong thế giới hiện đại; an ninh mạng...

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã có bài tham luận quan trọng nêu bật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, đồng thời nhấn mạnh chính phủ, thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng với thanh niên thế giới.

Theo ông Nguyễn Trọng Thừa, chính sách phát triển thanh niên chủ yếu tập trung vào những nội dung cơ bản như xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, song vẫn phải đối mặt không ít thách thức như thiếu việc làm, thiếu kỹ năng sống, kiến thức về chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo và năng lực thực hành nghề nghiệp của thanh niên Việt Nam còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa nên nhiều thanh niên gặp nhiều khó khăn trong hội nhập quốc tế...

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao sáng kiến của Liên bang Nga trong việc chủ trì, phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức hội nghị quan trọng này. Đây là dịp để chính phủ các nước có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên.

Ông Nguyễn Trọng Thừa đề nghị sau hội nghị này, Liên hợp quốc cần thông qua chương trình nghị sự chung toàn cầu về việc xác định vai trò của thanh niên trong việc đạt được sự phát triển bền vững phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của giới trẻ.

Các nước cần có cơ chế, chính sách để bảo đảm thanh niên được tham vấn khi xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến thanh niên và trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nước cần cam kết đầu tư nguồn lực để triển khai các sáng kiến của thanh niên nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội, cộng đồng bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thực thi chính sách phát triển thanh niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục