Việt Nam dự hội nghị Hội đồng ASEAN về dầu khí

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác quốc tế để đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực.
Hội nghị và triển lãm Hội đồng ASEAN về dầu khí (ASCOPE) lần thứ 9 đã diễn ra tại Bangkok trong các ngày 18 - 20/11.

Tham dự các hoạt động trên có các quan chức và chuyên gia dầu khí đến từ nhiều nước sản xuất, tiêu thụ dầu khí ở Đông Nam Á cùng với đại diện của khoảng 200 công ty năng lượng hàng đầu thuộc 30 quốc gia trong và ngoài khu vực.

Đại diện đoàn Việt Nam tham gia những hoạt động tại sự kiện lớn về dầu khí khu vực lần này gồm lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Viện Dầu khí Việt Nam.

Tại hội nghị mang chủ đề "Tiếp năng lượng cho Tương lai của Hiệp hội ASEAN hướng tới sự phát triển bền vững", các đại biểu tập trung thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến tầm nhìn, cơ hội cũng như khó khăn thách thức trong thăm dò và phát triển dầu khí, khả năng hợp tác cung cấp trang thiết bị giúp phát triển công nghệ và những nguồn năng lượng xanh sạch phi truyền thống.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực trong bối cảnh Hiệp hội ASEAN cần ít nhất 100 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong 10-15 năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng.

Bà Nguyễn Thị Lan Oanh, Trưởng ban thông tin-đào tạo Viện Dầu khí Việt Nam, cho biết các hoạt động của phái đoàn Việt Nam tại ASCOPE nhằm giới thiệu tới các nước khu vực về sự lớn mạnh của ngành dầu khí Việt Nam, nhất là sau khi thành lập Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam vào tháng 9/1975.

Ngoài việc đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngành dầu khí Việt Nam đang trưởng thành từng bước mà bằng chứng có thể thấy rõ nhất là sự kiện Việt Nam vừa đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động và có thể mua tàu thu nổ địa chấn hiện đại.

Bên cạnh đó, ngành còn nỗ lực góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và tích cực mở rộng hoạt động ra bên ngoài qua các dự án liên doanh từ 10% đến 100% vốn của Việt Nam với những đối tác ở Cuba, Lào, Malaysia, Indonesia và hơn chục quốc gia khác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Theo số liệu thống kê của PetroVietnam, sản lượng dầu của Việt Nam năm nay ước đạt 16 triệu tấn, so với 15 triệu tấn của năm 2008, trong đó xuất khẩu khoảng 11,68 triệu tấn. Sản lượng khí đốt Việt Nam ước tăng từ 7,5 tỷ m3 lên 8 tỷ m3, tăng mạnh so với con số 1,04-1,44 tỷ m3 năm 1998-1999.

ASCOPE ra đời ngày 15/10/1975 sau khi năm thành viên sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ký Tuyên bố thành lập và MoU về ASCOPE, nhằm thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển và khai thác dầu khí vì lợi ích chung.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị ASCOPE lần tới vào năm 2013./.

T.N. Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục