Việt Nam dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non tại Mexico

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan đã tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non lần thứ 15 diễn ra từ 15-18/10 tại thành phố công nghiệp Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon.
Việt Nam dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non tại Mexico ảnh 1Đại sứ Lê Linh Lan ( thứ 2 bên phải) tại Bàn chủ tịch Hội nghị Quốc tế về Giáo dục mầm non lần thứ 15 tại thành phố Monterrey của Mexico. (Ảnh: Việt Hòa/Vietnam+)

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Linh Lan đã tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non lần thứ 15 diễn ra từ 15-18/10 tại thành phố công nghiệp Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon.

Hội nghị có chủ đề “Sự phát triển của trẻ thơ, khoa học về thần kinh và sư phạm với nghệ thuật" với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu đến từ 27 quốc gia trên thế giới và đại diện của 32 bang nước sở tại.

Trong thông điệp mang tới hội nghị, Đại sứ Lê Linh Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, cho rằng giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Theo Đại sứ Lê Linh Lan, Việt Nam có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Đại sứ chỉ rõ sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nhằm thực hiện đa dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày từ những ngày đầu tiên.

Trong thời gian lưu tại Monterrey, Đại sứ Lê Linh Lan cùng dành thời gian tiếp xúc với nhiều đại biểu sở tại và nước ngoài tham gia hội nghị.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez, chủ tịch Mạng lưới nghị sỹ thế giới vì trẻ thơ; tiến sỹ María Guadalupe Rodríguez, Tổng Giám đốc Hệ thống các Trung tâm Giáo dục mầm non của Mặt trận Nhân dân Ruộng đất và Tự do (CENDI) tiếp thân mật đại sứ.

Ngoài ra, Đại sứ Lê Linh Lan cũng dành thời gian tới thăm Đoàn Bác sỹ Viện châm cứu Trung ương đang công tác tại thành phố này và thăm một số di tích lịch sử văn hóa địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục