Việt Nam dự Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN

Tham gia triển lãm tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Việt Nam có bảy doanh nghiệp nhỏ và vừa với các ngành hàng, lĩnh vực như hóa mỹ phẩm, tư vấn thiết kế, xử lý rác thải, nước thải, khí đốt, hàng hương liệu thực phẩm.
Việt Nam dự Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN ảnh 1Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (đi đầu) và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh (thứ hai) thăm gian hàng của Việt Nam. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 26/5, Hội nghị và Triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN (ASSC) 2015 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia.

Với chủ đề ''Một doanh nghiệp, một cộng đồng," ASSC 2015 đã thu hút sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các nước ASEAN, trong đó có 200 doanh nghiệp Malaysia.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã nêu bật tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự phát triển của mỗi nền kinh tế nói riêng và của nền kinh tế ASEAN nói chung. Nhấn mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa là điểm tựa của nền kinh tế ASEAN, ông kêu gọi các doanh nghiệp này đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực, góp phần xây dựng một thị trường chung vì sự thịnh vượng của ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng đánh giá cao vai trò xương sống của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển nền kinh tế và đề nghị các quốc gia tập trung hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khối, cùng nhau liên minh, liên kết tạo ra sức mạnh cạnh tranh trên trường quốc tế.

Trước lễ khai mạc Hội nghị, một cuộc tọa đàm cấp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN đã diễn ra với sự tham dự của bảy nước thành viên ASEAN, bao gồm Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và nước chủ nhà Malaysia. Đại diện phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú đã tham gia đối thoại tại Hội nghị.

Tại cuộc tọa đàm, các bộ trưởng tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa khối ASEAN, thúc đẩy hợp tác đoàn kết để tạo sức mạnh của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia vào các thị trường rộng lớn hơn.

Ngoài ra, các diễn giả cũng chia sẻ các cơ hội, kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Các nước cùng xây dựng một hệ thống chính sách về các vấn đề hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa khối ASEAN có tính tương đồng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều cơ hội giao lưu với nhau, tạo điều kiện đặt các văn phòng đại diện tại các quốc gia trong khu vực.

Chủ đề về tài chính và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường cũng được thảo luận sâu rộng liên quan đến làm thế nào để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, của tổ chức tín dụng…

Việt Nam dự Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN ảnh 2Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú (bìa phải) tại cuộc tọa đàm về doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nêu cao tầm quan trọng của Hội nghị và mong muốn rằng các quốc gia ASEAN chung tay với doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhau tạo ra một gia đình chung rộng lớn hơn, tầm cỡ cao hơn để tự doanh nghiệp có thêm sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Ông cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế, đặc biệt là khi hình thành thị trường chung ASEAN vào cuối năm 2015.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Chính phủ đã mong muốn có được một nền tảng pháp lý mạnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện thông qua việc đề xuất với Quốc hội việc xây dựng Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2016.

Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, cùng các Bộ trưởng ASEAN đã đi thăm các gian hàng triển lãm của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực và các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tham gia triển lãm tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Việt Nam có bảy doanh nghiệp nhỏ và vừa với các ngành hàng, lĩnh vực như hóa mỹ phẩm, tư vấn thiết kế, xử lý rác thải, nước thải, khí đốt, hàng hương liệu thực phẩm. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và đối thoại hợp tác trong tương lai gần.

Trong khuôn khổ ASSC 2015 cũng diễn ra nhiều Hội thảo, trao đổi, giao lưu giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chủ đề như: sức mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua công nghệ, khoảng cách sáng tạo trong ASEAN, tài chính toàn diện và sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và tương lai của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khối ASEAN.

Triển lãm sẽ kết thúc ngày 28/5, dự kiến thu hút 10.000 khách tham quan hơn 500 gian hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục