Việt Nam dự hội nghị WHO Tây Thái Bình Dương

Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 64 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra từ ngày 21-25/20 tại Manila, Philipines.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thầy thuốc nhân dân, giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế tham dự Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 64 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra từ ngày 21-25/20 tại Manila, Philipines.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của 28/33 quốc gia thành viên và vùng lãnh thổ trong Khu vực Tây Thái Bình Dương cùng nhiều quan chức và các chuyên gia y tế.

Ngoài ra, các tổ chức quốc tế và đối tác lớn trên thế giới cũng tham dự Hội nghị như: Liên minh Toàn cầu về Vắcxin và Tiêm chủng (GAVI), Quỹ Toàn cầu (Global Fund), Tổ chức phòng ngừa mù lòa quốc tế, Quỹ phòng chống đái tháo đường quốc tế, Liên đoàn dược phẩm quốc tế...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị với tư cách Chủ tịch Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 của Tổ chức Y tế Thế giới (Hội nghị lần thứ 63 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ 24-28/9/2012).

Bài phát biểu của Bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia và các diễn đàn quốc tế, sự phối hợp liên ngành và huy động các nguồn lực cần thiết để cùng nhau giải quyết những thách thức về y tế của khu vực nhằm đạt được các mục tiêu chung.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cũng đánh giá cao những tiến bộ về y tế đã đạt được của khu vực kể từ Hội nghị lần thứ 63 đến nay trên các lĩnh vực như phòng chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, thanh toán bại liệt, sởi, bao phủ y tế toàn dân, ứng phó khẩn cấp với thảm họa, tăng cường sức khỏe cộng đồng, phát triển hệ thống y tế, cải cách Tổ chức Y tế Thế giới...

Trong bài phát biểu tham luận của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã chia sẻ những định hướng và chiến lược phát triển về y tế của Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định dựa trên những chính sách định hướng chung của khu vực và những hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới, trong những năm tới Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tiếp tục thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, cải cách tài chính y tế, tăng cường quản lý bệnh viện, quản lý và sử dụng thuốc hiệu quả, hợp lý, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, phấn đấu đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế đến năm 2015.

Bên cạnh đó, ngành y tế Việt Nam cũng tập trung vào việc củng cố và tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế công bằng và có chất lượng cao.

Hội nghị WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 64 cũng đánh dấu một mốc quan trọng với việc các quốc gia thành viên bầu lại Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới nhiệm kỳ 5 năm 2014-2019.

Ông Shin Young-soo, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2009-2013, đã nhận được sự nhất trí của tất cả các quốc gia tái đắc cử vị trí Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới nhiệm kỳ thứ 2./.

Đức Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục