Việt Nam dự Lễ hội đường phố Lichtenberg

Tại Lễ hội đường phố truyền thống vừa được tổ chức tại quận Lichtenberg (Đức), đoàn thiếu niên Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè quốc tế những điệu múa truyền thống như trống cơm, sư tử, múa quạt, võ thuật.

Tại Lễ hội đường phố truyền thống vừa được tổ chức tại quận Lichtenberg (Đức), đoàn thiếu niên Việt Nam đã giới thiệu với bạn bè quốc tế những điệu múa truyền thống như trống cơm, sư tử, múa quạt, võ thuật.

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Đức cũng đã giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh, sách báo và ẩm thực, quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước cũng như con người Việt Nam với bạn bè Đức và quốc tế.

Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa cư dân Đức với cộng đồng người nước ngoài sinh sống trên địa bàn; thúc đẩy quá trình hòa nhập của người nước ngoài vào xã hội Đức.

Lễ hội năm nay là dịp người Đức, người nước ngoài gặp gỡ, giao lưu văn hóa và thưởng thức các chương trình văn nghệ phong phú do thanh thiếu niên từ Việt Nam, Nga và Đức trình diễn. Lễ hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân bản địa, cộng đồng người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại quận Lichtenberg.

Phát biểu tại Lễ hội, bà quận trưởng Christina Emmrich cho rằng đây là một hình thức hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của các tổ chức, hội, đoàn thể, nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, quan tâm giúp đỡ của người Đức đối với người nước ngoài sinh sống trên địa bàn quận, tạo môi trường chung sống hòa bình, hữu nghị cho các thế hệ.

Bà Emmrich đánh giá cao những hoạt động của cộng đồng người Việt Nam đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế và văn hóa đa dạng ở quận Lichtenberg. Bà cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và người nước ngoài ở Lichtenberg có cuộc sống ổn định và hòa nhập tốt vào xã hội Đức.

Thay mặt Đại sứ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Bùi Mạnh Cường cám ơn chính quyền quận Lichtenberg và Hội người Việt Nam tại Berlin/Brandenburg đã tổ chức hoạt động quy tụ đông đảo người Việt Nam, người nước ngoài và người Đức trong một sinh hoạt văn hóa đầy ý nghĩa này, tạo cơ hội mở rộng hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục