Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập SPD

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhiều quan khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Ngày 23/5 tại Leipzig, Đức đã diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 150 ngày thành lập Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD).

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm quan trọng này.

Lễ kỷ niệm có sự góp mặt của trên 300 quan khách quốc tế đến từ 80 quốc gia, trong đó có 10 người đứng đầu nhà nước và chính phủ như Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Enrico Letta, Thủ tướng Áo Werner Faymann.

Ngoài ra còn có nhiều vị nguyên là tổng thống và thủ tướng của các nước cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Khoảng 30 chủ tịch đảng từ nhiều nước cũng đã tới tham dự lễ kỷ niệm này.

Tổng thống Đức Joachim Gauck, Thủ tướng Angela Merkel và đại diện các chính đảng trong Quốc hội, ngoại trừ Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đều có mặt tại Lễ kỷ niệm.

Ba diễn giả của Lễ kỷ niệm gồm Tổng thống Đức Joachim Gauck, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel đều nhấn mạnh tới vai trò của SPD trong 150 năm qua như khuyến khích tự do và giáo dục.

Đặc biệt, các nghị sỹ thuộc SPD là những người duy nhất can đảm bác bỏ dự luật do Đảng Quốc xã đưa ra năm 1933 nhằm tạo cho họ có quyền thao túng xã hội và có thể gây chiến.

Trước đó, ngày 22/5, Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel đã khai trương bia tưởng niệm nhà hàng Pantheon nơi mà ngày 23/5/1863, Ferdiand Lassalle đã cùng với 11 người khác thành lập Hội Công nhân Phổ thông Đức (ADAV), tiền thân của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) sau này.

Nhân dịp này, lá cờ truyền thống màu đỏ của SPD với hàng chữ "Tự do-Bình đảng-Bác ái" được quyên tặng từ năm 1873 lại được trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng.

Cũng trong ngày 22/5 tại Leipzig, đại diện của trên 70 đảng Dân chủ Xã hội và Tự do cánh tả đã thành lập Liên minh Tiến bộ.

Trong Tuyên bố thành lập, Liên minh Tiến bộ đề ra mục tiêu biến thế kỷ 21 trở thành "một thế kỷ của tiến bộ dân chủ, xã hội và sinh thái" và cho rằng "Thời gian đã chín muồi cho một hệ thống chính trị và kinh tế tiến bộ trên khắp thế giới, đặt lại con người vào trọng tâm của sự chú ý."

Bên cạnh các đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xã hội ở châu Âu, các đảng khác như Đảng Dân chủ Mỹ, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) và Đảng Quốc đại Ấn Độ cũng tham gia đại hội thành lập Liên minh Tiến bộ.

Trước đó, ngày 20/5, đồng chí Hoàng Bình Quân và đoàn cũng tới thăm Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh và trưởng các ban, ngành trong Đại sứ quán./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục