Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao thành công của Việt Nam trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em.
Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc cho trẻ sơ sinh. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Johannesburg, Nam Phi từ ngày 30/6-1/7.

Đây là diễn đàn lần thứ ba được tổ chức tại Nam Phi nhằm thúc đẩy công tác chăm lo y tế cho bà mẹ trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).

Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 27 bộ trưởng y tế các nước, các giáo sư  chuyên gia đầu ngành, đại diện các tổ chức phụ nữ thanh niên, các nhà hoạt động trong lĩnh vực chăm lo y tế cho phụ nữ và trẻ em.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các biện pháp nhằm giúp các nước cải thiện sức khỏe sinh sản, chăm lo cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; cách thức huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội và thúc đẩy cam kết hỗ trợ tài chính của các nước trong công tác này.

Nhiều quan chức chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc ủng hộ phong trào "Vì tất cả phụ nữ-Vì tất cả trẻ em" do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát động vào năm 2010.

Các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo lộ trình về chăm lo phụ nữ trẻ em và Chương trình hành động cho mọi trẻ sơ sinh, được coi là các văn bản có tính đột phá đề ra lộ trình cụ thể thúc đẩy công tác bảo vệ sức khỏe phụ nữ, ngăn ngừa tình trạng trẻ sơ sinh tử vong trên thế giới.

Tại phiên đặc biệt với chủ đề "Các yếu tố đảm bảo thành công đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh," Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài phát biểu nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của nền y tế Việt Nam trong những năm qua, những biện pháp triển khai hiệu quả, góp phần mang lại những kết quả tích cực về công tác chăm lo y tế ở Việt Nam.  

Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc trao đổi với Bộ trưởng Y tế Nam Phi, đại diện lãnh đạo y tế một số nước châu Phi nhằm thúc đẩy hợp tác ba bên về y tế trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao thành công của Việt Nam trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được là do Đảng, Chính phủ đã quan tâm và có chiến lược đầu tư phát triển ngành y tế nói chung và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em nói riêng. Ngoài ra, hợp tác đa ngành cũng là một nhân tố quan trọng giúp mang lại thành công".

Mời độc giả xem video bài phát biểu của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Diễn đàn:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục