Việt Nam được hỗ trợ 250 triệu USD tổ chức Asiad 2019

Thông qua Cơ quan Xuất khẩu Vương quốc Anh, Việt Nam sẽ nhận khoản tín dụng trị giá 250 triệu USD để chuẩn bị tổ chức Asiad 2019.

Thông qua Cơ quan Xuất khẩu Vương quốc Anh, phía Anh sẽ hỗ trợ cho Việt Nam khoản tín dụng trị giá 250 triệu USD để chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Thể thao Châu Á 2019 (Asiad 2019).

Quốc vụ khanh Vương quốc Anh, ngài Grant Shapps đã khẳng định như vậy tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á 2019 diễn ra vào chiều nay (7/1), tại Hà Nội.

Nguồn hỗ trợ này là khoản bảo lãnh tín dụng của Chính phủ Anh cho các doanh nghiệp của Anh quốc tham gia đầu tư xây dựng đường giao thông, sân vận động, cơ sở thi đấu thể dục thể thao, trang thiết bị thi đấu cũng như các lớp tập huấn về nghiệp vụ tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm… phục vụ cho Asiad 2019 tại Việt Nam.

Trước mắt, phía Vương quốc Anh sẽ tổ chức một đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu thực tiễn cơ sở hạ tầng cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam đồng thời sẽ có buổi đối thoại trực tuyến tại Đại sứ quán Anh ở Việt Nam với doanh nghiệp và ban tổ chức Olympics London 2012 để bàn thảo kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam.

Trước lễ ký kết chiều nay, ngài Grant Shapps cho biết, Thế vận hội Thể thao Olympics London 2012 là một thành công vượt bậc và đã đem lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho nước Anh với gần 10 tỷ bảng Anh về giá trị thương mại và đầu tư. Nhưng không phải thế vận hội thể thao nào cũng mang lại nhiều giá trị kinh tế cho quốc gia đăng cai. Điển hình như Canada cách đây vài năm mới trả hết nợ từ Thế vận hội Thể thao Montreal 1986 do thiếu kinh nghiệm tổ chức dù đã đầu tư kinh phí rất lớn.

“Chúng tôi mong muốn đóng vai trò quan trọng, chủ động vào sự hợp tác với Việt Nam trong công tác chuẩn bị Asiad 2019 để góp phần tổ chức Thế vận hội thành công bền vững,” ngài Quốc vụ khanh bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức với Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã khẳng định, cùng với sự giúp đỡ về kinh nghiệm tổ chức của nước bạn, Việt Nam sẽ sử dụng tối ưu nhất khoản hỗ trợ 250 triệu USD để tổ chức Asiad 2019 thành công đồng thời mang lại sự thịnh vượng cho đất nước sau Thế vận hội, không để khoản hỗ trợ này trở thành gánh nặng cho thế hệ tương lai.

Đây là một trong những hoạt động triển khai theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Vương quốc Anh-Việt Nam ký năm 2010./.

Dự kiến Asiad 2019 sẽ có 36 môn thi đấu, trong đó có 28 môn thi Olympics và 8 môn thi của khu vực châu Á.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cho hay, hiện tại, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho Thế vận hội đã hoàn tất 80% (tận dụng những cơ sở hạ tầng đã có sẵn, nay nâng cấp và trang bị thêm thiết bị thi đấu). 20% cơ sở vật chất còn lại là xây mới một số công trình phục vụ cho các môn thi chưa từng có ở Việt Nam như đua thuyền, hokey, đua xe đạp lòng chảo và mua sắm trang thiết bị mới.

Theo Hợp đồng giữa Uỷ ban Olympics Thế giới với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đa số các môn thi sẽ diễn ra trong địa bàn Thủ đô, còn lại một số môn sẽ diễn ra ở các vùng lân cận thủ đô.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Asiad 2019 chủ yếu dựa trên quy hoạch vùng Thủ đô từ nay tới 2020.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục