Việt Nam ghi nhận 2.569 ca nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 29/8, Việt Nam ghi nhận thêm 157 ca dương tính với cúm A/H1N1, nâng số người nhiễm loại cúm chết người này lên 2.569 trường hợp.
Theo Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế, ngày 29/8, Việt Nam ghi nhận thêm 157 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó khu vực phía Nam có 109 ca, khu vực miền Bắc có 9 ca, khu vực miền Trung có 39 ca.

Đáng chú ý, trong số những ca nhiễm cúm A/H1N1 ngày hôm nay có 13 trường hợp là học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Phiên huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là những ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của tỉnh này.

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 29/8, Việt Nam đã ghi nhận 2.569 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong. 1.298 người đã khỏi bệnh và ra viện, 1.269 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế dự kiến sẽ kiểm tra 32 cơ sở y tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tiến hành xét nghiệm theo nhu cầu.

Người dân có nhu cầu xét nghiệm có thể tới các cơ sở y tế này tiến hành xét nghiệm theo hình thức tự trả tiền. Trong trường hợp có kết quả dương tính với cúm A/H1N1, người bệnh sẽ được hoàn trả lại số tiền xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục