Việt Nam ghi nhận những tiến bộ tại Cote d'Ivoire

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ trong tiến trình củng cố hòa bình và tái thiết sau xung đột tại Cote d'Ivoire kể từ khi ký Hiệp định hòa bình Ouagadougou (Burkina Faso) tháng 4/2007.

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ trong tiến trình củng cố hòa bình và tái thiết sau xung đột tại Cote d'Ivoire kể từ khi ký Hiệp định hòa bình Ouagadougou (Burkina Faso) tháng 4/2007.

Ngày 27/10, phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an về vấn đề Cote d'Ivoire, Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh tỉnh hình chính trị-an ninh ở Cote d'Ivoire tương đối ổn định, kinh tế bước đầu phục hồi, quan hệ đối thoại giữa các đảng phái chính trị được duy trì, việc dỡ bỏ vùng đệm an ninh chia cắt đất nước trước đây và việc khôi phục quyền tự do di chuyển của dân cư trên khắp lãnh thổ.

Đại sứ hoan nghênh việc các bên liên quan tiếp tục chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, chia sẻ quan ngại tình hình bất ổn tại khu vực phía Bắc và phía Tây Cote d'Ivoire, tình trạng tội phạm có tổ chức gia tăng và nhiều bất cập trong việc giải giáp, gia tăng các nhóm vũ trang, tái cơ cấu và thống nhất lực lượng an ninh, quân sự cũng như việc thiết lập lại hệ thống chính quyền hành chính.

Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên ở Cote d'Ivoire tăng cường nỗ lực thúc đẩy thực hiện Hiệp định hòa bình Ouagadougou và các thỏa thuận liên quan trên tinh thần đối thoại, hòa giải dân tộc và hợp tác, góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình và tạo dựng môi trường chính trị, kinh tế-xã hội ổn định sau cuộc bầu cử, đồng thời khuyến nghị các cơ quan Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi và cộng đồng tài trợ quốc tế tăng cường hỗ trợ Cote d'Ivoire giải quyết những thách thức trong từng giai đoạn tái thiết và phát triển.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc Chuê Âng Chin cho rằng việc Cote d'Ivoire tiếp tục hoãn tiến hành bầu cử tổng thống sẽ đe dọa tiến trình hòa bình kéo dài 6 năm ở nước Đông Phi này. Trước đó, cuối tuần qua, một quan chức thân cận với Tổng thống Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo thông báo cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến tổ chức vào ngày 30/11, sẽ bị hoãn lại sớm nhất là vào quý I/2009.

Kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Gbagbo kết thúc vào tháng 10/2005, cuộc bầu cử tổng thống Cote d'Ivoire đã nhiều lần bị trì hoãn do tình hình bất ổn về chính trị sau một vụ đảo chính bất thành của lực lượng nổi dậy tháng 9/2002 chia cắt đất nước làm hai phần.

Ông Chuê Âng Chin đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho Cote d'Ivoire và khẳng định lực lượng của Liên hợp quốc sẽ giám sát cuộc bầu cử trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục