Việt Nam giành 2 giải Vàng Liên hoan múa rối quốc tế

Đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành hai trong số bốn giải Vàng của Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam.

Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 2 tại Việt Nam đã bế mạc tối 9/9 tại Hà Nội thu hút 12 đoàn quốc tế, năm đoàn Việt Nam dự thi với 25 tiết mục.

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc nhất Liên hoan gồm bốn giải Vàng, sáu giải Bạc.

Chủ nhà Việt Nam đã rất xuất sắc giành hai trong số bốn giải Vàng của Liên hoan. Đó là giải Vàng cho chương trình rối nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội của Nhà hát múa rối Thăng Long và tiết mục "Andersen" của Nhà hát múa rối Việt Nam.

Hai giải Vàng còn lại thuộc về đoàn Singapore và đoàn Indonesia.

Chương trình rối nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long xứng đáng với giải Vàng bởi được dàn dựng rất công phu với 10 màn rối nước mới thay thế cho chương trình rối nước truyền thống.

Các nghệ sỹ đã đưa đến cho người xem những màn diễn miêu tả cuộc sống lao động hàng ngày của người dân, những phong tục tập quán, lễ hội văn hóa dân gian như “Rước Thành hoàng làng,” “Ngửa váy hứng dừa,” “Chọi trâu lúc nông nhàn”

Tiết mục múa rối nước truyền thống phỏng theo ba truyện kể của Andersen là “Chú lính chì dũng cảm,” “Vịt con xấu xí,” “Nàng tiên cá” độc đáo đã mang lại giải Vàng xứng đáng cho Nhà hát múa rối Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Nhà hát múa rối Việt Nam đưa kịch bản văn học nước ngoài vào dàn dựng trên sân khấu rối nước không chỉ đem đến người xem nhiều cảm xúc mới lạ mà còn chứng tỏ sự bứt phá, đem đến diện mạo mới cho bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Về giải thưởng cá nhân có 12 giải Vàng, bảy giải Bạc dành cho các cá nhân xuất sắc nhất, ba giải dành cho đạo diễn xuất sắc, bảy giải tạo hình con rối xuất sắc, trang trí mỹ thuật xuất sắc, trang phục xuất sắc, diễn viên trẻ triển vọng, giải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục