Việt Nam giành cú đúp vô địch giải bóng ném Đông Nam Á 2015

Chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành cú đúp vô địch và trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử giải đấu thâu tóm cả hai danh hiệu nam và nữ trong một giải.
Việt Nam giành cú đúp vô địch giải bóng ném Đông Nam Á 2015 ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 27/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng ném vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 đã chính thức khép lại. Chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành c​ú đúp ngôi vô địch và trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử giải đấu thâu tóm cả hai danh hiệu nam và nữ trong một giải.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này.

Trận đấu cuối cùng nội dung nam được xem lại “chung kết” giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó chủ nhà phải thắng mới giành ngôi vô địch do thua hiệu số bàn thắng bại.

Trước đối thủ ba lần liên tiếp vô địch, các cầu thủ Việt Nam đã có khởi đầu hứng khởi để liên tục vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đẳng cấp của Thái Lan được chứng tỏ khi họ giành lại thế trận để dẫn ngược chủ nhà sau hiệp một.

Trận đấu thực sự được đẩy lên cao trào ở hiệp hai khi Thái Lan là đội liên tiếp dẫn trước. Việt Nam tưởng chừng không thể lật ngược tình thế do bị đối thủ luôn giữ khoảng cách 3-4 bàn và nhiều thời điểm thi đấu ít hơn Thái Lan hai người do bị truất quyền thi đấu.

 ​

Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả tại Nhà thi đấu Tân Bình, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức mình và ngược dòng thành công ở những giây cuối cùng, đánh bại đối thủ với tỉ số 37- 36.

 ​

Toàn thắng 3 trận tại giải, Việt Nam xứng đáng lên ngôi vô địch với rất nhiều ý nghĩa, khi ba mùa giải trước đó đều đứng ở vị trí Á quân sau Thái Lan.

Ở nội dung nữ, sau trận ra quân bất ngờ bị Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa, các cô gái chủ nhà đã chứng tỏ đẳng cấp số 1 khu vực khi liên tiếp giành 3 chiến thắng còn lại để lên ngôi vô địch.

 ​

Đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số cách biệt 69-26, để vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) trên bảng xếp hạng khi hơn hiệu số bàn thắng bại. Đây là lần thứ tư liên tiếp các cô gái Việt Nam giành ngôi vô địch của giải.

Giải bóng ném vô địch Đông Nam Á quy tụ các đội bóng đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải nam có sự tham gia của 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Singapore. Giải nữ có 5 đội tranh tài là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc).

Ở mỗi nội dung, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc, chọn ra nhà vô địch của giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục