Việt Nam giành HCV tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á

Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nữ Karatedo kata với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước đối thủ nước chủ nhà, Indonesia tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần 17.

Theo phóng viên TTXVN tại Jarkarta, trong ngày thi đấu đầu tiên (11/12) của Đoàn Việt Nam tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17 được tổ chức tại thành phố Palembang phía Tây Indonesia, Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung đồng đội nữ Karatedo kata với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước đối thủ nước chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên ba cô gái Nguyễn Minh Phương, sinh viên trường Đại học Công đoàn; Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Đại học sư phạm Thể dục thể thao và Hoàng Thị Lan Hương, sinh viên trường cao đẳng Thương mại và Du lịch tham gia một giải thể thao quốc tế và đã không phụ lòng tin của các thầy cô giáo và người hâm mộ.

Hiện cả 3 đều là thành viên của đội tuyển Karatedo Công an Nhân Dân.

Chiến thắng cao nhất trong ngày thi đấu đầu tiên này đối với đội tuyển Việt Nam rất có ý nghĩa bởi đội tuyển sinh viên Indonesia vốn là một đội tuyển mạnh, được đánh giá cao và thuộc nhóm ba nước đứng đầu khu vực.

Karatedo là môn thi đầu tiên trong sáu môn mà Việt Nam tham dự tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.

Ba vận động viên Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Phương Uyên, Hoàng Thị Lan Hương cũng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ Karatedo kata tại Giải vô địch trẻ Karatedo toàn quốc năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục