Việt Nam giành huy chương Đồng tại Giải vô địch vật châu Á 2017

Chiều 13/5, đô vật Đào Thị Hương giành được huy chương đồng ở hạng cân 58kg vật tự do dành cho nữ trong khuôn khổ Giải vô địch vật châu Á năm 2017, diễn ra từ ngày 10-14/5, tại Ấn Độ.
Việt Nam giành huy chương Đồng tại Giải vô địch vật châu Á 2017 ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 13/5, đô vật Đào Thị Hương, đoàn Việt Nam đã giành được huy chương đồng ở hạng cân 58kg vật tự do dành cho nữ trong khuôn khổ Giải vô địch vật châu Á năm 2017, diễn ra từ ngày 10-14/5, tại khu liên hợp thể thao Indira Gandhi, trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

​Đô vật Đào Thị Hương đã giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 7-0 trước đô vật người Uzbekistan trong trận tranh huy chương đồng và chiến thắng này cũng nằm trong dự liệu của Ban huấn luyện đổi tuyển.

Trước đó, trong ngày 12/5, 4 vận động viên nữ của Việt Nam đã tham gia tranh tài ở 4 hạng cân là 48kg, 53kg, 55kg và 60kg song không giành được chiến thắng.

Theo ông Nguyễn Thế Long, Trưởng Bộ môn vật, Tổng cục ​Thể dục thể thao, các vận động viên của Việt Nam tham dự giải đấu lần này đều là những vận động viên trẻ, là bước chuẩn bị để tham gia Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18, diễn ra tại Indonesia.

Giải vô địch vật châu Á năm nay có sự tham dự của các vận động viên đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á; trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Kazhakhstan, Kyrgyzstan, Triều Tiên, Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan, Đài Bắc (Trung Quốc), Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ.

Giải vô địch vật châu Á do Liên đoàn vật châu Á (AAWC) tổ chức.

Giải cho nam được tổ chức từ năm 1979 và giải cho nữ được tổ chức từ năm 1996. Giải này được tổ chức hàng năm và năm nay, giải được tổ chức ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục