Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á

Cả 8 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014 đều đoạt giải gồm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 bằng khen.

Ngày 18/5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo thông tin chính thức từ Singapore về kết quả dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả 8/8 thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 bằng khen (giải khuyến khích).

Huy chương vàng thuộc về em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Huy chương bạc thuộc về các em Đào Phương Khôi, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội; Phạm Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Thị Bích Huệ, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương đồng thuộc về hai thí sinh Cao Văn Nam, học sinh lớp 11, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Thí sinh Hoàng Phương Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình được nhận bằng khen.

Theo lịch trình, đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Vật lý châu Á sẽ trở về Hà Nội vào ngày 19/5. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật lý châu Á diễn ra tại Singapore từ 11/5 đến 19/5.

Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học sẽ tiếp tục lên đường dự thi vào tháng Bảy tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục