Việt Nam giành nhiều huy chương ở môn Pencak Silat và bóng bàn

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các môn Pencak Silat và bóng bàn tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.
Việt Nam giành nhiều huy chương ở môn Pencak Silat và bóng bàn ảnh 1Vận động viên Đào Thị Tuyết giành huy chương vàng Pencak Silat. (Ảnh: Việt Tú/Vietnam+)

Ngày 19/12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thêm 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các môn Pencak Silat và bóng bàn tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.

Huy chương vàng môn Pencak Silat hạng 55 kg nữ thuộc về vận động viên Đào Thị Tuyết. Huy chương bạc hạng 50kg (nam, nữ) và 60kg (nam, nữ) lần lượt thuộc về các vận động viên Bùi Bá Đức, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Minh Nam và Hoàng Thị Loan.

Hai huy chương bạc đơn nam, nữ môn bóng bàn thuộc về các vận động viên Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang.

Ngày 20/12, đội tuyển thể thao sinh viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn bơi lội và 4 trận chung kết môn Pencak Silat./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục