Việt Nam giành thêm hai HCV tại SEA Games 26

Tiếp đà thành công trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm hai huy chương vàng ở nội dung điền kinh và Canoeing.
Tiếp đà thành công trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm hai huy chương vàng ở nội dung điền kinh và Canoeing. Hai chiếc huy chương vàng mới nhất của đoàn Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phúc ở môn Điền kinh, nội dung đi bộ 20 km nữ và Nguyễn Thành Quang, môn Canoeing, K 200m. Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 8 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, để tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại, đoàn chủ nhà Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 23 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Đứng thứ 2 là Singapore với 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
Danh sách HCV của đoàn thể thao VN ở SEA Games 26

Ngày 12/11:

1. Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
2. Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam – nữ)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
4. Dương Thành Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân dưới 74kg nam)
5. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng 50 kg nữ)
6. Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường (TDDC, đồng đội nam)
 
Ngày 13/11:
7. Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20 km nữ)
8. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, K 200m)
Việt Nam giành thêm hai HCV tại SEA Games 26 ảnh 1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục