Việt Nam giúp Campuchia xây dựng quốc lộ 87

Tại tỉnh Rattanakirri của Campuchia diễn ra lễ khánh thành, thông xe Quốc lộ 87 được xây bằng vốn tín dụng ưu đãi của Việt Nam.
Sáng 18/3, tại thành phố Banlung, thuộc tỉnh Rattanakirri của Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành và thông xe Quốc lộ 87.

Quốc lộ 78 có bốn làn xe, dài 70km nối thành phố Banlung với cửa khẩu Lệ Thanh, được xây dựng với kinh phí 25,8 triệu USD.

Công trình được xây bằng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng tuyến quốc lộ này, coi đây là sự hợp tác quý báu giữa hai nước, giúp các tỉnh biên giới Đông Bắc của Campuchia phát triển và nhanh chóng hội nhập với các tỉnh biên giới của Việt Nam và Lào trong Khu vực tam giác phát triển ba nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ sự biết ơn Chính phủ Việt Nam về sự giúp đỡ to lớn dành cho Campuchia trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng Pol Pot trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng việc khánh thành và đưa vào hoạt động Quốc lộ 78 là bằng chứng mới của tình hữu nghị và hợp tác anh em giữa hai nước.

Trong phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam chúc mừng Chính phủ Campuchia và nhân dân tỉnh Rattanakirri về sự kiện này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là một biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Công trình do Công ty xây Ceinco I, Công ty xây dựng Trường Sơn (Việt Nam) và Công ty xây dựng Sok Sokha của Campuchia thi công trong hơn hai năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục