Việt Nam giúp Lào bồi dưỡng cán bộ văn hóa

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý văn hóa nghệ thuật cho 30 cán bộ Lào, khai mạc sáng 5/4, do Việt Nam hỗ trợ giảng viên và kinh phí.
Sáng 5/4, tại Luang Phrabang, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Thông tin Văn hóa Lào đã tổ chức lễ khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý văn hóa nghệ thuật cho 30 cán bộ quản lý của các huyện thị thuộc tám tỉnh Bắc Lào.

Trong khóa bồi dưỡng này, các giảng viên đến từ Việt Nam sẽ giới thiệu với các học viên Lào những kinh nghiệm về quản lý nhà nước, kinh nghiệm về hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cấp huyện, cũng như vấn đề quản lý di sản văn hóa, quản lý nghệ thuật biễu diễn, tổ chức và quản lý đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ông Vilaython Xithanon, Viện trưởng Viện thông tin văn hóa Lào đánh giá cao việc hai bộ phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng.

Ông cho rằng lớp học sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cấp huyện tám tỉnh Bắc Lào có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để vận dụng vào thực tiễn tại cơ sở, làm tốt chức năng tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Khóa bồi dưỡng được tiến hành trong năm ngày do Việt Nam giúp đỡ về giảng viên và kinh phí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục