Việt Nam giúp Lào nâng cao năng lực cho cán bộ ngành kiểm toán

Việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ Kiểm toán Nhà nước Lào trong suốt thời gian qua đã thể hiện sự phát huy có hiệu quả của hoạt động phối hợp giữa hai bên.
Việt Nam giúp Lào nâng cao năng lực cho cán bộ ngành kiểm toán ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước nước Lào Viengthong Siphandone. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp bà Viengthong Siphandone, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào và Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại mà Đảng, nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, góp phần ngày càng nâng cao vị thế, vai trò của Lào ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Lào và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Hai bên đã có những đóng góp tích cực, cụ thể nhằm phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cảm ơn Chính phủ Lào và Kiểm toán Nhà nước Lào đã ghi nhận những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan; chúc mừng Kiểm toán Nhà nước Lào sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của ASEANSAI (Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á) giai đoạn từ tháng 11/2017-11/2019.

Trên tinh thần quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan kiểm toán nhà nước phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt Đại hội ASEANSAI vào tháng 11 tại Lào và Đại hội ASOSAI (Đại hội của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á) lần thứ 14 vào tháng 9/2018 tại Việt Nam.


[Lào trao huân chương độc lập cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam]

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển về những thành quả đã đạt được của Kiểm toán Nhà nước Lào, bà Viengthong Siphandone hy vọng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Kiểm toán Nhà nước Lào trong hoạt động phối hợp giữa ngành Kiểm toán các nước trong khu vực ASEAN cũng như khu vực châu Á.

Bà Viengthong Siphandone khẳng định việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ Kiểm toán Nhà nước Lào trong suốt thời gian qua đã thể hiện sự phát huy có hiệu quả của hoạt động phối hợp giữa hai bên, đặc biệt trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Kiểm toán.

Giai đoạn tới, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan; thống nhất định hướng hợp tác, tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động trao đổi chuyên gia, đào tạo kiểm toán viên Lào tại Việt Nam và tại Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục